SJC Tower nhếch nhác, thành bãi xe giữa 'đất vàng' Sài Gòn

Kinh tếChủ Nhật, 17/11/2013 07:05:00 +07:00

Kỳ vọng là điểm kinh doanh vàng bạc - đá quý lớn nhất TP HCM nhưng hiện dự án SJC Tower đang là bãi gửi xe giữa trung tâm thành phố. (Theo Kiến thức)

 Mảnh đất đắc địa trên trục đường Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực ngay giữa trung tâm TP HCM trước đây chính là tòa nhà Trung tâm Thương mại quốc tế ITC, nơi xảy ra vụ cháy khủng khiếp khiến 60 người thiệt mạng năm 2002.

Mảnh đất đắc địa trên trục đường Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi, Nguyễn Trung Trực ngay giữa trung tâm TP HCM trước đây chính là tòa nhà Trung tâm Thương mại quốc tế ITC, nơi xảy ra vụ cháy khủng khiếp khiến 60 người thiệt mạng năm 2002.

Sau vụ cháy thảm khốc, tòa nhà ITC bị đập bỏ để thay thế bằng dự án SJC Tower do Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương làm chủ đầu tư với số vốn lên tới 137 triệu USD. Khi đưa vào sử dụng, SJC Tower sẽ là một trung tâm trưng bày, kinh doanh vàng bạc - đá

Sau vụ cháy thảm khốc, tòa nhà ITC bị đập bỏ để thay thế bằng dự án SJC Tower do Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương làm chủ đầu tư với số vốn lên tới 137 triệu USD. Khi đưa vào sử dụng, SJC Tower sẽ là một trung tâm trưng bày, kinh doanh vàng bạc - đá

Được UBND TP HCM cấp phép đầu tư tư năm 2007 nhưng sau 5 năm, hiện khu đất vàng này vẫn là bãi đất bỏ hoang. Xung quanh dự án, người dân mở nhiều hàng quán trà đá vỉa hè kiếm sống.

Được UBND TP HCM cấp phép đầu tư tư năm 2007 nhưng sau 5 năm, hiện khu đất vàng này vẫn là bãi đất bỏ hoang. Xung quanh dự án, người dân mở nhiều hàng quán trà đá vỉa hè kiếm sống.

Trước đó, đầu năm 2009, lý do dự án này chưa khởi công được vì xảy ra  'lùm xùm' quanh việc đền bù cho các hộ dân không thỏa đáng.

Trước đó, đầu năm 2009, lý do dự án này chưa khởi công được vì xảy ra 'lùm xùm' quanh việc đền bù cho các hộ dân không thỏa đáng.

Tuy nhiên, sau khi giải quyết xong vấn đề giải phóng mặt bằng năm 2010, không hiểu vì lý do gì, dự án vẫn nằm im bất động. Nhiều nguồn tin cho rằng do chủ đầu tư thiếu vốn.

Tuy nhiên, sau khi giải quyết xong vấn đề giải phóng mặt bằng năm 2010, không hiểu vì lý do gì, dự án vẫn nằm im bất động. Nhiều nguồn tin cho rằng do chủ đầu tư thiếu vốn.

Những tấm pano giới thiệu SJC Tower rách rưới, nhếch nhác bên ngoài dự án.

Những tấm pano giới thiệu SJC Tower rách rưới, nhếch nhác bên ngoài dự án.

Hiện khu 'đất vàng' này đang được tận dụng làm bãi gửi xe còn tòa tháp hoành tráng SJC Tower không biết đến khi nào mới hình thành.

Hiện khu 'đất vàng' này đang được tận dụng làm bãi gửi xe còn tòa tháp hoành tráng SJC Tower không biết đến khi nào mới hình thành.

Bình luận
vtcnews.vn