Sir Alex, Ryan Giggs được ca ngợi

Thể thaoThứ Bảy, 18/10/2014 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Dù đã giải nghệ nhưng cựu HLV Sir Alex Ferguson luôn sẵn sàng là người truyền lửa lẫn kinh nghiệm cho các đồng nghiệp đàn em.

(VTC News) - Dù đã giải nghệ nhưng cựu HLV Sir Alex Ferguson luôn sẵn sàng là người truyền lửa lẫn kinh nghiệm cho các đồng nghiệp đàn em. 

Sir Alex được ca ngợi

Do mới thăng hạng Premier League nên Burnley đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với sự khắc nghiệt ở giải đấu cao nhất nước Anh. Vì thế, HLV trưởng đội bóng - Sean Dyche quyết định cầu cứu cựu HLV Sir Alex Ferguson với mong muốn được “Ông già gân” truyền đạt những kinh nghiệm để nhanh chóng giúp đội bóng thoát khỏi bối cảnh có nguy cơ rớt hạng. 

Và Dyche không những đã đạt được mong muốn của mình mà còn tỏ ra hào hứng truơc1 sự nhiệt tình giúp đỡ của Sir Alex. 
Sean Dyche đang bộn bề khó khăn với Burnley
 Sean Dyche đang bộn bề khó khăn với Burnley
Dyche nói với truyền thông: “Sir Alex rõ ràng là một trong những nhân vật rất có tiếng nói. Và ông ấy luôn sẵn sàng truyền đạt cho những đồng nghiệp đàn em những lời góp khuyên thẳng thắn, hữu ích. Tôi cảm giác không có bất cứ rào cản nào khi nói chuyện với Sir Alex vì ông ấy đối xử rất tốt. Khi tôi cần sự trợ giúp, Sir Alex luôn sắp xếp thời gian để lắng nghe và trả lời các câu hỏi của tôi sớm nhất có thể”. 

“Sir Alex đã trải qua hầu như tất cả mọi thứ trong thế giới bóng đá vì vậy lời khuyên của ông ấy đôi lúc là những thứ tôi chưa bao giờ nghĩ ra được. Tuyệt vời hơn, Sir Alex còn giúp tôi hiểu ra được ý nghĩa của sự cố gắng và tận dụng tối đa nguồn lực mà tôi có”, Dyche nói thêm. 
Sir Alex Ferguson luôn sẵn sàng giúp đỡ các đồng nghiệp đàn em
Sir Alex Ferguson luôn sẵn sàng giúp đỡ các đồng nghiệp đàn em 
Vào cuối tuần này, Burnley sẽ có trận đấu với West Ham trên sân nhà Turf Moor. Và HLV Sean Dyche vẫn đang quyết tâm có được trận thắng đầu tiên tại sân chơi Premier League. 

Wenger hối tiếc vì chấp nhận để Ashley Cole đến Chelsea

Chia sẻ trên tờ Guardian, HLV Arsene Wenger thừa nhận, ông hối tiếc vì đã chấp nhận để Ashley Cole đến Chelsea hồi năm 2006. 

“Giáo sư” cho hay: “Một trong những điều mà tôi hối tiếc nhất trong sự nghiệp cầm quân là đã để Ashley Cole ra đi vì có sự hiểu lầm giữa người đại diện của Cole và đội bóng. Cậu ấy luôn là một cầu thủ chạy cánh tuyệt vời. Những gì cậu ấy làm được sau khi rời Arsenal đã cho thấy điều đó. Lẽ ra những điều tuyệt vời đó đã diễn ra trong màu áo Arsenal”. 

Ryan Giggs xuất sắc nhất lịch sử Premier League

Hôm qua, tờ Telegraph đã cho công bố kết quả bình chọn tốp 100 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League, và xếp đầu danh sách này là cựu ngôi sao Man Utd - Ryan Giggs. Ngoài ra, ở vai trò thủ môn, Peter Schmeichel là người có thứ hạng cao nhất (13) so với các đồng nghiệp khác. 

Theo lý giải của Telegraph cũng như những người hâm mộ đã bỏ phiếu cho Giggs, đương kim trợ lý HLV Quỷ đỏ xứng đáng là tượng đài của Premier League khi là cầu thủ thi đấu nhiều nhất giải (632 lần), có số đường kiến tạo nhiều nhất (271). 

Clip tổng hợp những pha bóng xuất sắc của Ryan Giggs 

Trong tốp 100 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League của Telegraph, Man Utd đóng góp nhiều nhất với 23 cầu thủ, kế đến là Arseanl với 16 cầu thủ, tiếp theo sau là Chelsea và Liverpool có cùng 13 cầu thủ. 

Tốp 10 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Premier League, theo Telegarph: 
1. Ryan Giggs
2. Thierry Henry
3. Roy Keane
4. Alan Shearer
5. Paul Scholes
6. Cristiano Ronaldo
7. Patrick Vieira
8. Eric Cantona
9. Dennis Bergkamp
10. Frank Lampard

Tiền đạo hay nhất La Liga 2013-14: Vắng Messi 

Mới đây, BTC La Liga đã công bố danh sách đề cử “Tiền đạo xuất sắc nhất La Liga 2013-14”. Và thật bất ngờ khi trong số 3 cái tên được đề cử hoàn toàn không có Lionel Messi của Barcelona. 

Cụ thể, những cái tên được chọn là Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Carlos Vela (Real Soceidad) và Diego Costa (Atletico Madrid, đã chuyển đến Chelsea). 
Diego Costa, Cristiano Ronaldo và Carlos Vela
 Diego Costa, Cristiano Ronaldo và Carlos Vela

Điều bất ngờ khi Messi không được lựa chọn trong danh sách là vì số bàn thắng anh ghi được ở mùa giải 2013-14 là 28 bàn, chỉ thua mỗi Ronaldo (31 bàn), hơn Costa 1 bàn và Vela tới 12 bàn. Ngoài ra, Messi cũng từng là gương mặt thân quen của giải thưởng này khi từng 5 làn được vinh danh. 

Dự kiến, ngày 27/10 tới, BTC La Liga sẽ công bố kết quả chính thức của danh hiệu cá nhân này. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn