Sir Alex: MU chỉ còn biết trông chờ vào Newcastle

Thể thaoThứ Sáu, 04/05/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Chiến lược gia 70 tuổi thừa nhận Newcastle Unied đang nắm giữ chìa khóa tới cánh cửa vô địch của 'Bầy Quỷ đỏ'.

(VTC News)- Chiến lược gia 70 tuổi thừa nhận Newcastle Unied đang nắm giữ chìa khóa tới cánh cửa vô địch của 'Bầy Quỷ đỏ'.
MU hiện đã mất quyền tự quyết khi đánh rơi ngôi đầu bảng vào tay Man City. Bằng điểm nhưng khoảng cách hiệu số bàn thắng bại tương đối xa, MU chỉ còn biết hy vọng kình địch cùng thành phố sẽ vấp ngã trong hai vòng đấu còn lại.

'Man City thắng Newcastle, cuộc đua sẽ kết thúc'.

Có lẽ chưa bao giờ nửa đỏ thành Manchester lại có cái nhìn thiện cảm đến vậy với Newcastle, đội sẽ tiếp đón Man City vào Chủ nhật này. Nhìn vào màn hạ sát Chelsea ngay tại London của 'bầy chích chòe', các Manucian càng có thêm cơ sở vào một trận cầu ấn tượng nữa từ đội chủ sân Sport Direct Arena.


"Đó sẽ là một trận cầu căng thẳng. Nhưng phải thừa nhận nếu Man City hạ Newcastle, cuộc đua coi như đã chấm dứt", Sir Alex cho biết.


"Newcastle như chúng ta biết là một nơi đi dễ khó về. Họ đang thi đấu rất tốt. Chẳng ai tin họ có thể thua Wigan 0-4 rồi sau đó lại quật ngã Chelsea 2-0. Chính MU còn không làm được điều đó suốt 8 năm qua".

 Cuối tuần này, MU sẽ không có sự phục vụ của Danny Wellbeck và Jonny Evans bởi chấn thương.

Alex Ferguson tin tưởng vào động lực và khát khao chiến thắng của đội quân dưới trướng Alan Pardew: "Newcastle vẫn chiến đấu vì mục tiêu top 4. Họ chỉ kém đội hạng 3 Arsenal đúng 1 điểm và thậm chí ngang bằng điểm số với đội hạng 4 Tottenham. Họ sẽ khiến Man City gặp khó".

Chiến lược gia người Scotland cũng cảnh báo các cầu thủ MU trước khi nghĩ tới việc trông cậy vào Newcastle phải giải quyết thật tốt hai trận đấu còn lại của mình - tiếp Swansea và làm khách sân Sunderland.

 Lịch thi đấu 2 vòng cuối Premier League 2011-12
 
 Man City
 MU
 06/05/12 19:30 Newcastle - Man City 06/05/12 22:00 MU-  Swansea
 13/05/12 21:00  Man City - QPR 13/05/12 21:00  Sunderland - MU

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn