Sir Alex đặt niềm tin vào vào truyền nhân của Scholes

Thể thaoChủ Nhật, 16/09/2012 01:18:00 +07:00

(VTC News)-Sir Alex đã khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của Paul Scholes và đồng thời hi vọng tân binh trẻ Nick Powell có thể trở thành một Scholes mới.

(VTC News) - Sir Alex đã khen ngợi màn trình diễn ấn tượng của Paul Scholes trong trận đấu thứ 700 của anh cho MU và đồng thời hi vọng tân binh trẻ Nick Powell có thể trở thành một trụ cột mới ở tuyến giữa Quỷ đỏ giống Scholes.

Tuyển thủ người Anh Scholes là người mở màn cho chiến thắng 4-0 của MU trong trận đấu với Wigan Athletic trên sân nhà Old Trafford.

Trong một tình huống căng ngang từ bên phía cánh phải của Nani, bóng bật ra từ vị trí của thủ thành Ali Al Habsi. Paul Scholes đã có mặt rất đúng lúc để đệm bóng bồi ở khoảng cách gần mở tỉ số trận đấu.

Trả lời trên Sky Sports, Sir Alex Ferguson hài lòng cho biết: “Paul đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp nhưng cậu ấy luôn cho thấy sự tuyệt vời của mình”. 

“Chúng ta biết đến Scholes với một tiền vệ trung tâm có khả năng xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân. Nhưng thời gian gần đây, tôi để cậu ấy chơi nhẹ nhàng hơn, ở vị trí một tiền vệ giữ nhịp và điều tiết trận đấu. Và chẳng có ai làm tốt hơn cậu ấy cả!”

Sir Alex hết lời ngợi khen màn trình diễn của "Hoàng tử tóc vàng" Scholes.


“Powell là cầu thủ trẻ mà chúng tôi hi vọng có thể thay thế Scholes trong tương lai. Cậu ấy có cái đầu tốt, khả năng xử lý bằng chất tuyệt vời, nhanh nhẹn và hơn cả là một người có khả năng ghi bàn. C
ậu ấy đã ghi một bàn thắng rất đẹp trong ngày hôm nay, một khởi đầu ấn tượng. Powell mới chỉ có 18 tuổi nên tôi rất hài lòng về màn trình diễn của cầu thủ này” – Sir Alex hồ hởi nhận xét.

Các bàn thắng của Quỷ đỏ chỉ đến từ sau giờ nghỉ giữa hai hiệp và Sir Alex đã phải làm tâm lý cho Javier Hernandez sau khi anh sút trượt penalty ở đầu hiệp 1.

“Chúng tôi đã để lỡ mất một cơ hội mười mươi từ một quả phạt 11 mét. Song đó không phải là điều quá to tát, quan trọng là chúng tôi đã đứng dậy và làm lại từ đầu”.

Nhận xét về đối thủ sau trận đấu, Sir Alex cho biết: “Tôi nghĩ Wigan đã chơi tốt trong trận đấu này, họ có chiến thuật thi đấu tốt trong hiệp 1. Việc giảm tốc độ trận đấu khiến cho chúng tôi khó lòng triển khai được những miếng đánh như ý. Tuy nhiên trong hiệp 2 MU là đội chơi tốt hơn. Và chiến thắng với Quỷ đỏ là điều hoàn toàn xứng đáng”.

Giữa tuần tới, Manchester United sẽ có trận đấu gặp Galatasaray trong khuôn khổ vòng bảng Champion League 2012/2013.

Nguyễn Dũng
Bình luận
vtcnews.vn