Sinh viên Việt Nam sáng tạo giải pháp công nghệ chống buôn bán động vật hoang dã

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 06/11/2020 22:18:55 +07:00
(VTC News) -

Việt Nam lần đầu tiên cùng các đội dự thi trực tuyến trên khắp Đông Nam Á tham dự cuộc thi Zoohackathon, chống buôn bán động vật hoang dã bằng công nghệ.

Phát biểu trong video mở đầu sự kiện hôm 6/11, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink cho biết sự tham gia của các sinh viên trong cuộc thi Zoohackathon năm nay sẽ đóng góp vào những nỗ lực ở khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới nhằm chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã.  

“Thành công của cuộc thi Zoohackathon khu vực Đông Nam Á không chỉ phản ánh các kỹ năng, kỹ thuật mà các bạn mang đến cho cuộc thi, mà còn thể hiện sự hiểu biết của bạn về những vấn đề như buôn bán động vật hoang dã”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink nói.

Sinh viên Việt Nam sáng tạo giải pháp công nghệ chống buôn bán động vật hoang dã - 1

Các đội dự thi và cố vấn tham gia cuộc thi tại Hà Nội.

Đại sứ hy vọng sự đổi mới sáng tạo của các bạn trẻ tiếp tục tỏa sáng và tạo ra những giải pháp công nghệ đáp ứng thách thức hiện nay.

Sinh viên Nguyễn Việt Châu và sinh viên Nguyễn Ngọc Tuân, Đại học Bách Khoa Hà Nội, thành viên đội thi “Matcha” cho rằng cuộc thi là một cơ hội hay, thú vị để vận dụng niềm đam mê lập trình vào giải quyết các vấn đề, mà cụ thể ở đây là bảo vệ môi trường và bảo vệ động vật hoang dã. Hai bạn cũng mong muốn được phát triển sâu hơn về việc ứng dụng công nghệ vào bảo vệ môi trường và động vật hoang dã trong tương lai nếu có cơ hội.

Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu chuỗi cuộc thi Zoohackathon với sự tham gia trên toàn cầu để phát triển các công cụ công nghệ sáng tạo mới, góp phần chống lại buôn bán động vật hoang dã. Năm 2019, cuộc thi thu hút hơn 1.000 người tham dự từ 14 nước trên toàn thế giới và tạo ra hơn 135 đề xuất giải pháp.

Cuộc thi năm nay được tổ chức trực tuyến tại 6 khu vực trong 3 ngày từ 6-8/11. Tại Hà Nội, cuộc thi được tổ chức tại BK Holdings, Đại học Bách Khoa Hà Nội, với sự tham dự trực tuyến của Philippines, Indonesia, Malaysia. 

Sinh viên Việt Nam sáng tạo giải pháp công nghệ chống buôn bán động vật hoang dã - 2

Các thành viên đội thi thảo luận. 

Chống buôn bán động vật hoang dã là một vấn đề toàn cầu và Việt Nam cùng với Mỹ đang hợp tác rất tốt trong lĩnh vực này, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết.

“Một trong những ưu tiên hàng đầu của sứ quán Mỹ tại Việt Nam là phối hợp với chính phủ Việt Nam để chống lại việc buôn bán động vật hoang dã”, theo bà Holly Linquist Thomas, Trưởng phòng Môi trường, Khoa học, Công nghệ và Y tế, Đại sứ quán Mỹ.  

Với tính chất phức tạp của buôn bán động vật hoang dã và thường hoạt động này sẽ có liên quan đến các hình thức tội phạm khác như buôn bán thuốc phiện, buôn bán người, hay có các tác động nghiêm trọng khác như dịch bệnh (ví dụ COVID-19), Mỹ rất xem trọng và muốn đẩy mạnh hợp tác với các nước trong lĩnh vực này.

Bà Holly Linquist Thomas cho biết thêm: “Chúng tôi vui mừng vì chính phủ Việt Nam đang nỗ lực đóng cửa các chợ chuyên buôn bán động vật hoang dã cũng như cố gắng cắt giảm nhu cầu sản phẩm có nguồn gốc này. Tôi nghĩ điều này rất quan trọng và là một tin tốt với sự an toàn và sức khỏe người dân.

Cho đến nay, Việt Nam đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh COVID-19 và việc kiểm soát thị trường buôn bán động vật hoang dã này cũng là một bước tốt để kiểm soát các dịch bệnh trong thời gian tới”.

Theo bà Thomas, ở các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, hoạt động hỗ trợ của Mỹ về cơ bản cũng như ở Việt Nam, nhưng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà các nguồn lực được sử dụng khác nhau. “Trọng tâm của chúng tôi vẫn là hỗ trợ thực thi pháp luật về chống buôn bán động vật hoang dã và triệt phá các tổ chức tội phạm liên quan”.

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn