Sinh viên nộp học phí chậm bị phạt như vay nặng lãi

Giáo dụcThứ Sáu, 10/10/2014 09:28:00 +07:00

Trường đại học Bình Dương tại Cà Mau ra thông báo thu học phí và mức phạt lên đến 10% mỗi tháng nếu nộp chậm sau 30 ngày.

Trường đại học Bình Dương tại Cà Mau ra thông báo thu học phí và mức phạt lên đến 10% mỗi tháng nếu nộp chậm sau 30 ngày.

Thông báo số 14 do bà Đoàn Thị Bẩy (phân hiệu phó) ký có mức học phí 4,9-5 triệu đồng/học kỳ đối với các ngành thuộc hệ đào tạo đại học chính quy và cao đẳng từ 3,5-3,8 triệu đồng. Hạn chót sinh viên phải nộp học phí kỳ 1 là 15/10.
Nếu nộp chậm học phí sẽ bị phạt nặng. 
Theo thông báo, những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không nộp học phí kịp phải có đơn gia hạn được chính quyền địa phương xác nhận, nếu không sẽ bị phạt 3% nếu chậm 10 ngày.

Mức phạt tăng lên 5% nếu nộp học phí chậm 20 ngày, chậm dưới 30 ngày bị phạt 8%. Trường hợp nộp chậm trên 30 ngày thì sinh viên bị phạt 10% học phí mỗi tháng.

Thông báo này khiến nhiều sinh viên và phụ huynh nghèo bị sốc vì mức phạt giống như lãi suất "vay lãi nặng".

Theo Việt Tường/Zing
Bình luận
vtcnews.vn