Sinh viên học cách kiếm tiền từ Facebook

Giáo dụcThứ Năm, 13/09/2012 06:25:00 +07:00

(VTC News) - Từ Facebook, sinh viên có thể kiếm thêm tiền bằng nhiều cách mà không tốn quá nhiều chi phí.

(VTC News) -  Từ Facebook, sinh viên có thể kiếm thêm tiền bằng nhiều cách mà không tốn quá nhiều chi phí.


Dịch vụ chụp ảnh thuê giá rẻ

Nhiều bạn sinh viên có điều kiện sắm cho mình một chiếc máy ảnh cơ và có kỹ thuật chụp ảnh đẹp là có thể dễ dàng kiếm cơm bằng công việc này.

Thường khách hàng của họ vẫn là những bạn gái sinh viên có đam mê chụp ảnh để tung lên facebook cho bạn bè ngắm nghía và tán thưởng.

SV rao nghề chụp ảnh của mình trên Facebook 

Hoài Thương, sinh viên trường đại học Lao động xã hội, có gu thời trang và rất thích chụp ảnh, tâm sự: “Bỏ ra ít tiền thuê các bạn sinh viên chụp vài bộ ảnh, tối về tha hồ cho chúng bạn chém gió. Sinh viên chụp giá mềm mà lại nhiệt tình, chọn được nhiều ảnh đẹp. Chẳng tội gì đi các studio vừa đắt lại vừa ngại vì mình đâu phải hotgirl này nọ mà ra oai với họ”.

Chính nhờ những bạn gái yêu thích chụp ảnh như Hoài Thương mà Điệp – Sinh viên Cao đẳng Truyền hình có việc để làm.

Cậu vừa tậu chiếc máy ảnh cơ mới cùng ống lens chuyên nghiệp. Với kĩ thuật chụp chân dung khá ổn, cậu đã có ngay vài album ảnh cho mấy cô nàng sinh viên cùng trường với giá mềm.

Điệp cho biết: “Các bạn ít tiền nhưng thích chụp ảnh, thuê mình là mình nhận luôn. Vừa được test máy, vừa năng cao thêm khả năng và góc chụp của mình. Ổn cả đôi đường”.

Buôn bán thời trang trên facebook

Với các bạn gái có chút vốn liếng có thể đầu tư ngay cho khoản kinh doanh thời trang trên facebook. Không mất tiền up tin, up sản phẩm như én bạc mà vẫn có đông đảo khách hàng xem và đặt mua.

Quảng cáo hàng mới về trên Facebook 

T. Anh – Chủ shop thời trang 9X mới mở trên Lò Đúc cho biết “Mình có ít vốn, theo người quen đi nhập hàng ở Trung Quốc về, chụp ảnh mẫu rồi up lên facebook cho các bạn xem và đặt hàng luôn.

Mẫu mình cũng không mất tiền thuê vì cô bạn thân rất thích được chụp ảnh mẫu thời trang. Mình chỉ mất tiền vốn mà thôi”.

Facebook càng add nhiều bạn bè, Anh càng có nguồn khách hàng lớn. Mỗi một bức ảnh đăng lên chủ shop chỉ việc tag tên bạn bè của mình vào, rất đơn giản mà lại có tính lan tỏa cao.

Thậm chí cô bạn còn nhờ bạn của mình chia sẻ ảnh lên tường, hoặc nhờ bạn mình add facebook của shop…

 “Vừa học cách kinh doanh, vừa có tiền lời. Tiện quá còn gì” – T. Anh cho biết thêm.


Minh Phương


Bình luận
vtcnews.vn