Sinh viên Harvard yêu cầu cấp bằng cho 7 hồn ma

Giáo dụcChủ Nhật, 04/03/2012 06:27:00 +07:00

(VTC News) – Sinh viên trường Harvard đang nỗ lực để đòi lại công bằng cho 7 cựu sinh viên đã bị “tống cổ” ra khỏi trường vì đồng tính.

(VTC News) – 100 năm trước, trường Harvard đã “tống cổ” 7 sinh viên mắc bệnh đồng tính ra khỏi trường. Và 100 năm sau, hàng trăm sinh viên khác nỗ lực để đòi lại công bằng cho 7 cựu sinh viên trên.

Tờ Huffingtonpost đưa tin: Lúc này đây, hàng trăm sinh viên của trường đại học Harvard đang gây sức ép lên hội đồng nhà trường yêu cầu phải trao bằng đại học cho 7 sinh viên đã mất cách đây hơn một thế kỷ.

Được biết trong quãng thời gian theo học tại trường Harvard, 7 sinh viên này đã bị nhà trường đuổi học vì cho rằng họ mắc phải chứng bệnh đồng tính.

Vụ việc trên vừa được khám phá ra và đó là lý do tại sao các sinh viên hiện nay đang cố gắng "thúc ép" nhà trường phải trả lại công bằng cho họ giống như bất cứ những sinh viên bình thường khác.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất của mình, các quan chức của hội đồng nhà trường tuyên bố sẽ không có bất cứ tấm bằng nào được trao cho những trường hợp trên, nhà trường chỉ cấp bằng đến những sinh viên nào đã hoàn thành khóa học nhưng không may bị chết trước khi nhận bằng.

Hiện tại, một nhóm các sinh viên đang kêu gọi sự đồng tình và ủng hộ cho kế hoạch đòi lại công bằng cho 7 sinh viên trên. Trước mắt là họ đã thu thập được hơn 2.700 chữ ký từ các sinh viên trong trường.

Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn