Sinh viên Hà Nội chế tạo máy lấy tơ sen đầu tiên Việt Nam

Tin tức - Sự kiệnChủ Nhật, 29/12/2019 12:57:33 +07:00
(VTC News) -

Máy lấy tơ sen đầu tiên Việt Nam vừa giành giải Nhất cuộc thi 'Sáng tạo trẻ Bách khoa' năm 2019.

Ngày 28/12, nhóm 6 đội chơi là sinh viên xuất sắc nhất đến từ nhiều trường kỹ thuật toàn quốc cùng tranh tài tại sân chơi "Sáng tạo trẻ Bách khoa" năm 2019, sau 7 tháng phát động. Cuộc thi hướng tới các sản phẩm sáng tạo có khả năng khởi nghiệp trong các lĩnh vực giao thông, giáo dục, môi trường, công nghiệp, nông nghiệp, y tế.

Chung cuộc, sáng chế "Máy lấy tơ sen" đoạt giải nhất cuộc thi với phần thưởng trị giá 20 triệu đồng. Đây là sản phẩm của nhóm sinh viên Ngô Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Thắng, Trần Quốc Đạt, Cao Anh Tú (cùng Đại học Bách Khoa Hà Nội), Lương Đức Trung (Đại học Ngoại thương) 

Sinh viên Hà Nội chế tạo máy lấy tơ sen đầu tiên Việt Nam - 1

Nhóm sinh viên chế tạo thành công máy lấy tơ sen giành giải Nhất chung cuộc.

 

Trần Quốc Đạt, đại diện nhóm cho biết, đây là máy tơ sen hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện trên thị trường Việt Nam. Hiện các sản phẩm từ tơ sen mới dừng lại ở mức thủ công, do đó nhóm sinh viên lên ý tưởng và chế tạo thành công máy lấy tơ sen nhằm tăng năng suất, giảm giá thành.

Giải Nhì cuộc thi được trao cho công trình "Vòng đai theo dõi các chỉ số trong thiết yếu vận động" và giải Ba thuộc về công trình "Chế tạo các vật liệu nhựa sinh học cao cấp làm từ tảo".

Bên cạnh đó, ấn tượng nhất tại sân chơi lần này có đến hai công trình, sản phẩm nghiên cứu của sinh viên lọt vào vòng chung kết hướng đến môi trường, gồm: "Chế tạo các vật liệu nhựa sinh học cao cấp làm từ tảo" và sáng chế "Đèn tảo thông minh giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà".

Hai công trình, sản phẩm nghiên cứu trong lĩnh vực y tế, gồm: "Hệ thống đánh giá rối loạn thăng bằng ở người" và "Vòng đai theo dõi các chỉ số thiết yếu trong vận động" được ban tổ chức đánh giá cao về tính ứng dụng sau này nếu các mô hình được hoàn thiện và đưa vào thí nghiệm nhiều hơn.

Sinh viên Hà Nội chế tạo máy lấy tơ sen đầu tiên Việt Nam - 2

Đây chính là mô hình máy lấy tơ sen đầu tiên ở VIệt Nam.

 

 

GS Đinh Văn Phong, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cho biết, cuộc thi “Sáng tạo trẻ Bách khoa năm 2019” được khởi động từ ngày 30/5/2019 với chủ đề “Smart up for life”, hướng tới các sản phẩm có khả năng khởi nghiệp, phục vụ cho các lĩnh vực của cuộc sống như giao thông, giáo dục, môi trường, biển đảo, công nghiệp, nông nghiệp và y tế.

"Sáng tạo trẻ Bách khoa" là sân chơi kỹ thuật được tổ chức thường niên từ năm 2017 nhằm khuyến khích tính sáng tạo của sinh viên, khả năng kết nối tư duy đa lĩnh vực, rèn luyện kỹ năng tạo ra các sản phẩm thiết thực và đổi mới sáng tạo hướng tới khả năng khởi nghiệp.

Cuộc thi năm nay nhận được sự tham gia từ sinh viên các trường đại học kỹ thuật trên toàn quốc như: Bách khoa Hà Nội, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Thuỷ lợi, Bách khoa Đà Nẵng, Bưu chính viễn thông, Lâm nghiệp, Điện lực. Sinh viên các trường đại học khối kinh tế cũng rất hào hứng gửi ý tưởng sáng tạo dự thi: Kinh tế Quốc dân, Ngoại thương, Học viện tài chính.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi: 1 giải Nhất: 20 triệu đồng; 1 giải Nhì: 10 triệu đồng; 1 giải Ba: 5 triệu đồng; 1 giải Khuyến khích: 3 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao tặng một số giải bình chọn từ khán giả: 1 giải sản phẩm yêu thích của vòng Chung kết: 7 triệu đồng; 1 giải Nhất video yêu thích của vòng 3: 3 triệu đồng; 3 giải Nhì video yêu thích của vòng 3: 1 triệu đồng.

 

Minh Khôi
Bình luận
vtcnews.vn