Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội vô địch Robocon 2023

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 29/05/2023 16:26:26 +07:00
(VTC News) -

Đội tuyển của Đại học Công nghiệp Hà Nội giành chức vô địch sau 15 năm chờ đợi, đại diện Việt Nam dự Robocon Châu Á - Thái Bình Dương năm 2023.

Chung kết cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon Việt Nam 2023 diễn ra tối 28/5 tại Cung Thể thao tỉnh Nam Định với sự tranh tài giữa hai đội DCN-ĐT 02 đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội và LH-J4F của Đại học Lạc Hồng.

Sau 42 giây thi đấu, đội DCN-ĐT 02 giành chiến thắng tuyệt đối để trở thành nhà vô địch mới ở cuộc thi này, sau sự thống trị 9 năm liên tiếp của Đại học Lạc Hồng. Kết thúc trận đấu, các thành viên DCN-ĐT 02 chạy quanh sân thi đấu ăn mừng. Trên khán đài, cổ động viên đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội hò reo cuồng nhiệt.

Thầy Phạm Văn Chiến, giảng viên khoa Điện tử trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cho biết thầy và trò vỡ òa cảm xúc khi giành chiến thắng bởi Đại học Công nghiệp Hà Nội đã chờ đợi 15 năm mới lấy lại được chức vô địch Robocon.

"Chúng tôi đã rất vất vả khi vừa thi vừa phải thiết kế lại robot. Từ vòng trường đến vòng loại miền Bắc và vòng chung kết toàn quốc, các robot hoàn toàn khác nhau. Dù vậy, chúng tôi đã tính toán và tự tin để giành chiến thắng này", ông Chiến nói.

Giành cúp vô địch, DCN-ĐT 02 sẽ đại diện Việt Nam sang Campuchia thi đấu giải Robocon Châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 8.

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội vô địch Robocon 2023 - 1

Các thành viên đội DCN-DT 02 Đại học Công nghiệp Hà Nội nhận giải thưởng, chứng nhận và cúp vô địch từ ban tổ chức. 

Cuộc thi Robocon năm nay có tên "Khám phá ngôi đền cổ". Mỗi đội thi có hai robot kết hợp với nhau để ném 40 vòng đỏ và xanh vào 3 cột ở khu vực thi đấu của đội cùng 5 cột ở khu vực chung mang tên Angkor Wat. Đây là công trình biểu tượng của Campuchia, quốc gia đăng cai tổ chức Robocon Châu Á - Thái Bình Dương 2023.

Tại thời điểm đội nào đưa thành công tất cả vòng cùng màu sắc của mình vào vị trí trên cùng của 8 cột, đội đó được công nhận giành chiến thắng.

Trong trận chung kết, DCN-ĐT 02 ném các vòng màu đỏ. Tốc độ trận chung kết được đẩy lên cao ngay từ đầu, hai đội liên tiếp ghi điểm, đặc biệt ở vòng trung tâm. DCN-ĐT 02 nhanh và chính xác hơn với các vòng đỏ liên tiếp trúng đích.

Trước chiến thắng ở trận chung kết, đại diện Đại học Công nghiệp Hà Nội đã bất bại ở 6 trận đấu trước đó, trong đó có 4 chiến thắng tuyệt đối.

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội vô địch Robocon 2023 - 2

Đội LH-J4F của Đại học Lạc Hồng giành giải nhì. Giải ba thuộc về hai đội của Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.

Robocon là cuộc thi sáng tạo công nghệ kỹ thuật dành cho sinh viên lớn nhất hiện nay, do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Cuộc thi là môi trường thực hành, thử nghiệm kiến thức về thiết kế cơ khí, lập trình điều khiển, điện cùng nhiều kỹ năng mềm khác. Năm nay, 32 đội đến từ các đại học được chọn vào vòng chung kết toàn quốc.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, cuộc thi năm nay có chất lượng cao. Các đội đã cải tiến, điều chỉnh robot phù hợp với chiến thuật từng thời điểm; robot vận hành linh hoạt, độ chính xác rất cao khi các đội có nâng cấp về công nghệ như sử dụng laser để đo khoảng cách. Từ đó cuộc thi có nhiều hơn các chiến thắng tuyệt đối so với những năm trước.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn