Sinh viên có cơ hội làm tại 500.000 doanh nghiệp

Giáo dụcThứ Bảy, 03/03/2012 01:27:00 +07:00

(VTC News)- Chuyên ngành quản trị doanh nghiệp dự kiến sẽ được Học viện chính sách phát triển tuyển sinh năm 2012 với 50 chỉ tiêu.

(VTC News)- Chuyên ngành quản trị doanh nghiệp dự kiến sẽ được Học viện chính sách phát triển tuyển sinh năm 2012 với 50 chỉ tiêu. Sẽ có hơn 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có khả năng tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường.

Năm 2012, Học viện Chính sách và Phát triển dự kiến tuyển 500 chỉ tiêu (tuyển sinh khối A) cho các ngành đào tạo: Kinh tế, Quản lý nhà nước, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

Trao đổi với VTC News, PGS.TS Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, dự kiến năm nay nhà trường sẽ tuyển sinh thêm chuyên ngành mới là quản trị doanh nghiệp. Dự kiến, ngành này sẽ tuyển 50 chỉ tiêu.

Sinh viên học quản trị sau khi ra trường có khả năng thành lập và điều hành các doanh nghiệp nhỏ của riêng mình 

Xuất phát từ thực tiễn thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang rất thiếu vắng những nhà quản lý nên chuyên ngành quản trị doanh nghiệp sẽ được bổ sung. Các sinh viên được đào tạo xong có thể làm việc cho các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư, các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước.

PGS.TS Đào Văn Hùng cũng cho biết thêm, việc mở thêm ngành học mới nhà trường đã dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường việc làm cho các sinh viên sau khi ra trường. Ngành quản trị doanh nghiệp mà nhà trường hướng tới đào tạo là quản trị các doanh nghiệp nhỏ và vừa chứ không phải tập trung vào việc tìm kiếm cơ hội tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Lý giải hướng lựa chọn này, TS Hùng cho biết: “Khối các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến hơn 90% tổng số các doanh nghiệp ở Việt Nam và là một thị trường lớn chưa được các trường ĐH khai thác. Thậm chí khi các sinh viên ra trường có thể tự biết cách để thành lập các doanh nghiệp của riêng mình”.

Chương trình đào tạo ngành này sẽ giúp các em sinh viên có thể hiểu được việc tạo ra một doanh nghiệp nhỏ như thế nào, phải qua các bước ra sao, thủ tục và hồ sơ phải chuẩn bị những gì...

Cơ hội quản trị tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn chào đón các sinh viên mới ra trường

Theo TS Hùng, việc đào tạo trình độ ĐH ở Việt Nam hiện nay còn quá chú trọng về mặt lý thuyết dẫn tới việc nhiều khi sinh viên năm thứ 4 sau khi ra trường cũng không biết công việc của mình sẽ làm từ đâu dù được học đúng chuyên ngành. Nhiều sinh viên dù học về quản trị nhưng khi ra trường nhiều em cũng không biết bắt đầu từ đâu khi đi xin thêm mở một mặt hàng kinh doanh mới, thay đổi mặt hàng kinh doanh...

Vì vậy, đối với ngành quản trị doanh nghiệp, Học viện sẽ giúp các em sẽ sớm được tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các Sở Kế hoạch và đầu tư của các địa phương dưới sự tạo điều kiện giúp đỡ của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Năm thứ 2, sinh viên sẽ được tiếp cận tới các doanh nghiệp để học hỏi trong quá trình kiến tập. Các năm sau đó, mức độ thực tập sẽ khó dần giúp các em sẽ có thêm nhiều kỹ năng về nghề nghiệp.

Lãnh đạo Học viện cũng khẳng định với số lượng hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay ở Việt Nam thì cơ hội về việc làm cho sinh viên sau khi ra trường là rất rộng mở.
Theo thống kê mới nhất năm 2011, cả nước hiện có trên 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, chiếm tới 98% số lượng doanh nghiệp với số vốn đăng ký lên gần 2.313.857 tỷ đồng (tương đương 121 tỷ USD).

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp hơn 40% GDP cả nước. Nếu tính cả 133.000 HTX, trang trại và các hộ kinh doanh cá thể thì khu vực này đóng góp vào tăng trưởng tới 60% GDP.

Theo Chinhphu.vn


Phạm Thịnh


Bình luận
vtcnews.vn