Sinh viên cặp đại gia

Giáo dụcThứ Tư, 30/10/2013 09:28:00 +07:00

Quen thói xài sang lại không muốn lao động nặng nhọc, một số sinh viên nữ đã sẵn sàng cặp bồ với các đại gia đáng tuổi cha chú để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi.


Quen thói xài sang lại không muốn lao động nặng nhọc, một số sinh viên nữ đã sẵn sàng cặp bồ với các đại gia đáng tuổi cha chú để thỏa mãn nhu cầu ăn chơi của mình.

Đổi hồng nhan lấy bạc tỷ

Trong chuyến công tác từ tỉnh lẻ về, tại sân bay, một anh bạn đồng nghiệp đã không ngại ngần giới thiệu với tôi một đại gia chuyên khai khoáng mỏ. Đại gia xách theo chiếc ca táp to như khổ giấy A4 nhấc lên thì nặng trịch. Anh bạn đồng nghiệp cho biết bên trong có lẽ toàn là vàng lấy từ điểm khai thác mang về Hà Nội.

Điều quan trọng, song hành cùng đại gia khai khoáng với vóc dáng béo, lùn, ở tuổi U60 nhưng đầu tóc bóng lộn, không có nổi sợi bạc, là một sinh viên chân dài đang học năm thứ hai, được đại gia vui mồm giới thiệu là “cháu”. Thực ra, đây là “bồ nhí” của đại gia “phục vụ” trong những ngày công tác xa gia đình.

Sinh viên cặp đại gia (Ảnh minh họa)
Sinh viên cặp đại gia (Ảnh minh họa)
Dũng, sinh viên trường ĐH Văn hóa cho biết: "Nhìn những nữ sinh xinh đẹp, ngoại hình ưa nhìn, trên người toàn đồ hàng hiệu, dù có muốn làm quen nhưng chẳng sinh viên nam nào dám lại gần mà tán tỉnh. Bởi họ thừa biết những em này đã có chủ đại gia bao trọn gói".

Học hành là chuyện nhỏ, ngày ngày H.V, sinh viên năm thứ hai một trường ĐH ở Hà Nội nổi tiếng là xinh đẹp, có duyên ăn nói được một đại gia ngoại lục tuần phất lên giàu có nhờ có hơn 20 năm kinh doanh bất động sản, đón rước bằng chiếc xe hơi Lexus sang trọng.

Từ ngày cặp với đại gia, cách sống của H.V cũng thay đổi nhanh chóng. Quần áo, túi xách toàn dùng hàng hiệu, laptop xịn, trên thị trường có loại điện thoại đắt tiền nào vừa ra mắt là có ngay để xài.

Đặc biệt, vốn là sinh viên tỉnh lẻ, bố mẹ làm nông nhưng giờ cô đã là chủ sở hữu căn nhà 4 tầng ngót nghét gần chục tỉ, mặt ngõ to, tầng một dành riêng để ô tô. Cuối tuần lịch đều như “vắt chanh”: Khi thì họ có mặt ở TP.HCM, khi thì đi hóng gió ở mấy quốc gia lân cận.

Cái giá phải trả

Không chịu nổi cuộc sống cơm áo gạo tiền, đi ra khỏi nhà là phải có tiền, một số sinh viên tỉnh lẻ đã chấp nhận cặp kè với các đại gia, miễn sao để có tiền chi tiêu cho cuộc sống. Nhưng đằng sau những cuộc tình “chân dài sinh viên cặp đại gia” cũng thẫm đẫm đầy nước mắt bởi họ đã bị ngã trên vết trượt dài của cuộc đời sinh viên.

Phần lớn những cuộc tình này không kéo dài vì cả hai bên đến với nhau đều có mục đích riêng. Một bên có tiền thì tranh thủ kiếm tình trẻ. Còn một bên có tình, có nhan sắc thì tranh thủ moi tiền đại gia. Ăn phở mãi cũng thành quen, dẫn đến nhàm chán, quen thói chăng hoa, các đại gia lại tấp tểnh phụ tình, cơi nới thêm những mối tình chân dài mới cho thêm phần hấp dẫn.  

Lúc đầu ở cùng phòng trong ký túc xá, bạn bè khuyên can mãi không được, đến khi cặp với đại gia, T.T đã được mua cho căn chung cư trong khu Mỹ Đình. Giờ đây sau 2 năm làm đặc sản cỏ non cho trâu già đại gia T.T bị hất cẳng, đại gia mất tăm, sự nghiệp học hành dở dang vì nợ nhiều môn, lưu ban năm này qua năm khác, nhà trường không cho thi lại. Cũng may có chút vốn liếng, T.T đã mở quán café, vừa học tại chức, vừa làm chủ quán.

T.T từng tuyên bố xanh rờn khiến bạn bè trong lớp lạnh gáy: “Thời buổi bây giờ là thời buổi tiền, không còn cảnh một túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa, tao chấp nhận yêu đại gia để moi tiền, để trụ lại đất Hà Nội bằng mọi giá. Khi nào có đủ lưng vốn thì chia tay, kiếm chồng cũng chưa muộn”.

Cũng có những sinh viên nữ, sau một thời gian cặp kè với các đại gia đã bị bà vợ phát hiện, thuê đầu gấu dằn mặt cho một trận tơi bời khiến cô phải vào viện, ê chề đành bỏ việc học, về quê làm công nhân may. Cũng có em trở thành gái bao, cave cho các nhà hàng, khách sạn để kiếm sống qua ngày. Cũng có trường hợp cố tình sinh con để lấy con ra ràng buộc, giữ chân đại gia mà bất thành. Cuộc đời họ trượt dài trong vòng xoáy xã hội.

Chỉ vì quen thói ăn chơi đua đòi, một số nữ sinh nhan sắc đã không ngần ngại làm bồ nhí của “đại gia”. Thế nhưng, cái giá của họ phải trả cũng không hề nhỏ.




Theo Giáo dục Thời đại



Bình luận
vtcnews.vn