'Sinh con thuận tự nhiên' hay trào lưu quái gở?

VideoThứ Sáu, 16/03/2018 11:10:00 +07:00

Việc hiểu sai về phương pháp đẻ "liên sinh" hay "sinh con thuận tự nhiên" của một số bà mẹ Việt Nam vô hình tạo nên những cái chết được báo trước.

Những lý thuyết kỳ quặc của trường phái "thuận tự nhiên" ở Việt Nam gần đây đã mê hoặc biết bao bà mẹ bỉm sữa. Trong khi đó, tháng 2/2014, sản phụ khoa Hoa Kỳ công bố một nghiên cứu với cỡ mẫu lên tới 10.453.778 trường hợp bà mẹ sinh con tại Mỹ, phát hiện ra rằng trẻ sinh tại nhà có tỷ lệ chết gấp 4 lần sinh ở bệnh viện.

Tại Anh, ngành y tế nước này đã thôi đẻ liên sinh từ 10 năm trước. Còn tại Việt Nam, quan niệm liên sinh được du nhập, tiếp cận một cách méo mó.

 

VTC9
Bình luận
vtcnews.vn