Singapore có hơn 11.000 người mắc COVID-19, số ca bệnh ở Ấn Độ tiếp tục tăng

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/04/2020 17:23:35 +07:00
(VTC News) -

Bộ Y tế Singapore hôm 23/4 xác nhận tổng số người mắc COVID-19 ở nước này vượt 11.000, trong khi số ca nhiễm mới tại Ấn Độ tiếp tục tăng.

Số ca bệnh tại Singapore vượt 11.000

Chiếm phần lớn trong số các ca bệnh COVID-19 mới tại Singapore là những lao động nhập cư sống trong khu ký túc xá.

Tính đến thứ Tư (22/4), khoảng 2,51% trong số 323.000 công nhân nhập cư sống trong ký túc xá tại Singapore được xác nhận mắc bệnh, cao hơn nhiều so với tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng.

Singapore có hơn 11.000 người mắc COVID-19, số ca bệnh ở Ấn Độ tiếp tục tăng - 1

Chiếm phần lớn trong số các ca bệnh COVID-19 mới tại Singapore tiếp tục là những lao động nhập cư sống trong ký túc xá. (Ảnh minh họa)

Hầu hết những người lao động nhập cư mắc bệnh dù vậy chỉ có các triệu chứng nhẹ và không yêu cầu chăm sóc đặc biệt. Hiện tại Singapore có tổng cộng 21 ký túc xá được tuyên bố là khu vực cách ly.

Hôm 23/4, một người đàn ông vi phạm quy định hạn chế đi lại và ra khỏi nhà ở Singapore đã bị kết án 6 tuần tù giam. Alan Tham Xiang Sheng, 34 tuổi, là người đầu tiên bị kết án gây nguy hiểm cho người khác vì vi phạm quy định hạn chế.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố tình trạng phong tỏa một phần ở nước này sẽ được kéo dài đến 1/6.

Ấn Độ có thêm 1.400 ca nhiễm mới 

Các nhà chức trách Ấn Độ trong tuần này đang muốn nới lỏng các lệnh hạn chế trên toàn quốc. Theo đó sẽ cho phép phục hồi trở lại hoạt động nông nghiệp và công nghiệp ở các khu vực ít bị ảnh hưởng dịch bệnh. 

Tuy nhiên, hôm 22/4, nước này vẫn ghi nhận hơn 1.400 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca mắc COVID-19 tăng lên 21.392.

Singapore có hơn 11.000 người mắc COVID-19, số ca bệnh ở Ấn Độ tiếp tục tăng - 2

Cảnh sát đưa khẩu trang cho một người dân ở Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Theo dữ liệu hôm 23/4, hiện số ca mắc COVID-19 ở khu vực Nam Á đã vượt qua 37.000 người, với hơn một nửa là ở Ấn Độ.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan có thêm 13 ca bệnh mới và tăng 1 ca chết người. Kể từ khi dịch bệnh leo thang từ tháng 1, Thái Lan có tổng cộng 2.839 ca bệnh và 50 ca thiệt mạng. Ngoài ra, nước này ghi nhận 2.430 ca hồi phục.

Tại Indonesia, chính quyền Jarkata sẽ kéo dài các hạn chế xã hội trên diện rộng thêm 4 tuần nữa vì số lượng ca mắc COVID-19 tại nước này tăng lên tới 7.500 (tính đến 22/4). Việc đóng cửa các nơi làm việc không thiết yếu và trường học ở thủ đô Jakarta sẽ tiếp tục cho đến ngày 22/5.

COVID-19 lan rộng ở Châu Phi

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc tại vùng Hồ Lớn ở châu Phi cho biết, số lượng các ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng.

Video: Ấn Độ dùng toa tàu hỏa làm phòng cách ly COVID-19

Hiện có hơn 4.766 ca mắc bệnh và gần 131 ca chết người do COVID-19 được báo cáo trong khu vực, bao gồm Burundi, Cộng hòa Trung Phi, Congo, Rwanda và Nam Sudan.

Các quốc gia trong khu vực này đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như hạn chế di chuyển, giãn cách xã hội, đóng cửa biên giới hoặc giới nghiêm. 

Phương Anh(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn