Singapore có ca nhiễm virus corona đầu tiên, Trung Quốc 'cách ly' thành phố thứ ba

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/01/2020 23:14:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Y tế Singapore cách đây ít giờ xác nhận ca nhiễm virus corona mới gây bệnh viêm phổi lạ đầu tiên tại nước này.

Bệnh nhân được xác định là công dân Trung Quốc, 66 tuổi. Ông này nhập cảnh vào Singapore cùng với 9 người khác hôm 20/1. Họ nghỉ lại tại khu nghỉ mát Rasa Sentosa ở Shangri-La.

Con trai của bệnh nhân cũng bị nghi ngờ nhiễm bệnh và đang được cách ly. 8 người còn lại đã rời Singapore.  

Singapore có ca nhiễm virus corona đầu tiên, Trung Quốc 'cách ly' thành phố thứ ba - 1

Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Singapore. (Ảnh: Straits Times)

Trong trường hợp khác riêng biệt tại Singapore, một phụ nữ 53 tuổi tới từ Trung Quốc cũng dương tính với chủng virus corona mới sau khi xét nghiệm sơ bộ. Tuy nhiên, Bộ Y tế Singpore vẫn chưa lên tiếng xác nhận trường hợp này. 

Cho tới thời điểm hiện tại, Singapore ghi nhận 28 trường hợp nghi nhiễm dịch viêm phổi lạ. 

Một chuyên gia y tế Singapore dự đoán con số này sẽ tăng thêm khi rất đông du khách Trung Quốc tới Singapore du lịch.

Dịch viêm phổi lạ cho tới nay đã giết chết 17 người, lây nhiễm gần 600 người trên khắp Trung Quốc. Ngoài đại lục, Đài Loan, Hong Kong, Macau, Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản cũng bắt đầu ghi nhận các ca nhiễm bệnh đầu tiên trong nhiều ngày qua. 

Việt Nam mới đây xác nhận 2 trường hợp nhiễm chủng virus mới này. 2 bệnh nhân là cha con tới từ Vũ Hán, Trung Quốc cũng là trung tâm bùng phát dịch. 

Giới chức Vũ Hán cùng các thành phố Hoàng Cương, Ngạc Châu trong hôm nay đồng thời ban hành lệnh cấm các phương tiện công cộng và hạn chế di chuyển ra vào 3 thành phố này trong nỗ lực ngăn dịch bệnh lây lan. 

Như vậy, tổng cộng 20 triệu dân của 3 thành phố này đang phải sống trong cảnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Họ sẽ phải chung sống với tình cảnh này ít nhất là cho tới khi mầm bệnh được đảm bảo đã được diệt trừ. 

Song Hy(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn