Singapo: Lan tràn bê bối hoen ố ngành giáo dục

Giáo dụcThứ Hai, 29/04/2013 06:16:00 +07:00

Nhiều giáo viên đã có hành vi bỉ ổi như đổi điểm lấy sex, lạm dụng học sinh và đê tiện nhất là quay phim trong nhà vệ sinh nữ.

Nhiều giáo viên đã có hành vi bỉ ổi như đổi điểm lấy sex, lạm dụng học sinh và đê tiện nhất là quay phim trong nhà vệ sinh nữ.

Nổi tiếng là quốc gia thịnh vượng nhờ chính sách nhân tài, luật pháp nghiêm khắc và nền giáo dục tân tiến, tuy nhiên, thời gian gần đây, ở quốc đảo sư tử đang nổi lên nhiều scandal, như vụ quan chức ngành tư pháp đổi hợp đồng lấy sex, nhiều ông nghị sa vào bê bối tình dục…

Không dừng lại ở đó, mới đây nhất, một cô giáo 32 tuổi quan hệ với cậu học trò 15 tuổi đã làm dư luận bàng hoàng. Ngoài ra, còn nhiều vụ bê bối khác của giới giáo viên với học trò đã gây rúng động dư luận nước này.

Cô quan hệ với học trò


Danh tính của cô giáo đã có 2 con nói trên không được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân là cậu học trò đang tuổi vị thành niên. Cô giáo biến chất này bị kết án 1 năm tù cách đây không lâu sau khi đã thừa nhận hai tội danh xâm phạm tình dục với người dưới 16 tuổi.

Tại phiên tòa, nạn nhân cho biết đã từng bị chấn thương sau một tai nạn bơi thuyền trong chuyến đi học ở nước ngoài năm 2011. Cậu liền giãi bày tâm sự với cô giáo đi cùng.

Chẳng bao lâu sau, cô giáo bắt đầu tán tỉnh, dụ dỗ cậu học trò bằng những món quà tặng, trong đó có cả cuốn tiểu thuyết "Ăn, cầu nguyện, yêu" của tác giả Elizabeth Gilbert", được chuyển thể thành phim với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao Julia Roberts, được mệnh danh là “Người  đàn bà đẹp” của Hollywood…

Bê bối tình dục ở Singapo
Nhiều vụ giáo viên lạm dụng học sinh được công bố rộng rãi ở Singapore. 
Theo công tố viên, quá trình cô trò tâm sự đã dẫn đến việc hai bên nảy sinh tình cảm, kết cục là cô giáo đưa cậu học trò về nhà mình vào tháng 12/2011. Tại đây, được sự đồng thuận của học trò,  cả hai đã quan hệ tình dục với nhau.

Tháng 1/2012, sự việc lại tái diễn, chỉ đến khi cậu học trò bỏ bê học hành và tinh thần sa sút... Scandal mới được phơi bày cha mẹ cậu bé nghi ngờ và đâm đơn kiện.


Những bê bối khác

Một ngày sau khi cô giáo bị kết án, tòa  mở phiên xét xử một nguyên hiệu trưởng nhà trường, người bị cáo buộc dùng 150.000 đôla Singapore của quỹ trường để xây nhà thờ, trả tiền cho huấn luyện viên tennis, và giao lưu với “em út”… . Anthony Tan Kim Hock, 65 tuổi, người hiệu trưởng kể trên, đã nghỉ hưu từ năm 2009, có thể sẽ phải lại lãnh án 15 năm tù nếu bị kết tội.

Một vụ việc chấn động khác trong nền giáo dục Singapore là một thầy giáo 39 tuổi quay 94 đoạn phim từ dưới váy nữ sinh ở nhiều địa điểm khác nhau, kể cả nơi anh ta công tác. Người này bị kết án 9 tháng tù giam sau khi được bào chữa do bị rối loạn ám ảnh ép buộc.

Một thầy giáo khác bị cáo buộc đặt 3 camera trong nhà vệ sinh nữ tại một trường nơi anh ta giảng dạy.
thầy đổi điểm lấy sex với một nữ sinh gây rúng động Singapore.
Vụ thầy đổi điểm lấy sex với một nữ sinh gây rúng động Singapore. 
Những trường hợp có liên quan đến bê bối tình dục ở trường học bao gồm một cựu hiệu trưởng bị bắt gặp đòi hỏi tình dục với một gái mại dâm vị thành niên; một giáo sư luật tại trường đại học danh tiếng bị cáo buộc chấp nhận sex để đổi điểm cho một nữ sinh viên.

Vụ việc này gây xôn xao giới truyền thông trong nước và khu vực; trường hợp khác là một giáo viên nam 51 tuổi lạm dụng tình dục 7 sinh viên nam...


Đầu tháng 1/2013, một thầy giáo bị bắt quả tang gửi tin nhắn khiêu dâm tới nữ sinh 13 tuổi của mình và bị kết án 10 tháng tù. Trong khi đó, một giáo viên tiếng Trung Quốc nhận án 10 năm vì lạm dụng tình dục 2 học sinh nam.

Nhiều người lo ngại những vụ việc đồi bại như trên sẽ làm hoen ố danh tiếng nền giáo dục Singapore, vốn được xếp là một trong những nền giáo dục tốt nhất thế giới, mỗi năm thu hút hàng ngàn sinh viên ngoại quốc tới học.

Nhiều trường trung học và đại học của Singapore hiện đã sánh ngang với các trường của Mỹ, Anh… về sự nổi tiếng và chất lượng đào tạo.


Bộ Giáo dục nước này, trước thực trạng trên cho biết "rất nghiêm khắc xem xét các hành vi sai trái của giáo viên" và những người vi phạm đều bị xử lý kỷ luật nặng.

"Những giáo viên nói trên chỉ là con số rất nhỏ trong lực lượng giáo viên hùng hậu 33.000 người và họ không đại diện cho nền giáo dục Singapore" - tuyên bố của Bộ Giáo dục nước này viết

Theo V.Nguyễn/CAND

Bình luận
vtcnews.vn