Siêu xe Bentley của Ngô Thanh Vân: Ly kỳ chuyện biển số giả

XeChủ Nhật, 15/12/2013 11:19:00 +07:00

Một “cò” xe ở chợ xe An Dương Vương (TP.HCM) đã cho biết nhiều chuyện ly kỳ xung quanh chuyện cấp biển số xe và mua xe gian.

Một “cò” xe ở chợ xe An Dương Vương (TP.HCM) đã cho biết nhiều chuyện ly kỳ xung quanh chuyện cấp biển số xe và mua xe gian.


Theo quy định, khi đăng ký biển số xe ô tô thì cảnh sát giao thông sẽ cấp hai biển, một biển hình chữ nhật dài, một biển hình chữ nhật ngắn hơn. Tuy nhiên, với những xe sang như Mercedes Benz, BMW… thì chỉ xài hai biển chữ nhật dài hoặc hai biển chữ nhật ngắn.
Xe ô tô màu đen này có biển số xe đúng quy định: một biển số hình chữ nhật dài gắn phía trước 

“Như vậy sẽ dẫn tới hiện tượng “cấp dư cái không cần mà cái cần thì không cấp đủ”. Chủ xe vào đăng ký xin thêm thì cảnh sát giao thông không cấp, nhưng nếu nhờ “cò” thì sẽ có “trong vòng bảy nốt nhạc” với giá 3 triệu đồng/biển số”, "Cò" này cho biết. Và đã có trường hợp chủ xe đem cặp biển số dư gắn cho một xe khác theo kiểu "hồn Trương Ba, da hàng thịt".
Chiều 16/11, Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để điều tra về một số trường hợp sử dụng giấy tờ giả để lưu hành các “siêu xe” bị phát hiện trên địa bàn.
 

Chiếc ô tô này cả phía trước lẫn phía sau đều là biển số hình chữ nhật dài 
Theo nguồn tin, trong khoảng 1 năm qua, Công an quận 7 phát hiện và tạm giữ 7 ôtô đắt tiền các loại như Bentley, Porsche, Lexus... Hầu hết các xe này đều mang biển số ngoại giao nhưng đã hết hạn lưu hành tại Việt Nam.
Một số khác bị phát hiện khi chủ xe sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng kiểm và biển số của loại xe khác. Những chiếc xe này được một số “người của công chúng” và các doanh nhân sử dụng. 3 trong số 7 chiếc xe đã được xác định rõ ràng về nguồn gốc, số còn lại đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Chiếc xe 5 chỗ hiệu Bentley Flying Spur biển số 29A-02.385 mà diễn viên Ngô Thanh Vân thường lái 

Riêng siêu xe 5 chỗ hiệu Bentley Flying Spur biển số 29A-02.385 mà diễn viên Ngô Thanh Vân thường lái, công an đã xác minh thực ra đó là biển số của chiếc xe Nissan Teana do ông Nguyễn Khắc D. (Hà Nội) đứng tên.
Không loại trừ biển số chiếc xe Bentley Flying Spur mà Ngô Thanh Vân sử dụng cũng là biển số thật do công an cấp thuộc diện "mẹ bồng con" nêu trên. Nếu không phải biển số "mẹ bồng con" mà là biển số giả thì người làm biển số giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 Thông tư số 01 ngày 2.1.2007 của Bộ Công an về đăng ký, cấp biển số xe quy định biển số xe ô tô gồm 2 biển không giống nhau về kích thước nhưng giống về chữ và số trong biển; 1 biển gắn phía trước và 1 biển gắn phía sau xe. Có kích thước như sau:
- Biển trước: Chiều cao 110 mm, chiều dài 470 mm.
- Biển sau: Chiều cao 200 mm, chiều dài 280 mm.
Theo Một thế giới
Bình luận
vtcnews.vn