Siêu trộm "phù phép" biến đổi xe máy sa lưới

Pháp luậtThứ Tư, 27/04/2011 12:09:00 +07:00

(VTC News) - Tuấn “phù phép” thay đổi hình dáng xe, số khung, số máy rồi bán lại ngay gần đó mà chủ nhân mất xe không hề nhận ra xe mình.

(VTC News) - Tuấn đã trộm xe máy nhiều lần, lấy cắp xe của công nhân này rồi “phù phép” thay đổi hình thức, số khung số máy và làm giấy tờ giả bán lại cho công nhân khác.

Lúc 14h20 ngày 25/04, các “hiệp sĩ” Bình Dương gồm Nguyễn Thanh Hải ,Trần Hoàng Anh, Nguyễn Võ Minh Long theo dõi, phát hiện đối tượng Hà Ngọc Tuấn (SN 1985, quê Thanh Hóa) “ăn hàng” tại nhà chị Nguyễn Thị Trung Tính (ngụ Bình Phú B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương) gồm 1 điện thoại đi động và 1 xe máy BKS 19Y1-3161. Sau đó tên Tuấn phóng xe nhanh chóng rời “hiện trường”.

Không để đối tượng chạy thoát, các "hiệp sĩ" tăng tốc bám đuổi qua nhiều đoạn đường, bắt kịp và khống chế được kẻ gian giao cơ quan công an xử lý.

 

 Đối tượng Tuấn bị bắt cùng tang vật - ảnh: H.C

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, hằng ngày đi dạo quanh khu vực các nhà trọ của công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tìm “hàng”, thấy người dân, công nhân nào sơ ý để xe bên ngoài hoặc có khi trong nhà thì nhanh chóng dùng đoản, chìa khóa vạn năng để bẻ khóa lấy xe đi. Sau đó làm giấy tờ giả, “phù phép” thay đổi hình dáng xe, số khung, số máy rồi bán lại cho các công nhân khác gần đó mà chủ nhân mất xe không hề nhận ra xe mình.

Anh Trần Hoàng Anh - Đội phó CLB "Hiệp sĩ", cho biết: “Tuấn mới ra tù về tội trộm cắp. Trước đó vào năm 2007 siêu trộm này cũng bị các “hiệp sĩ” bắt quả tang về vụ trộm xe máy xảy ra ở chợ Lái Thiêu - Bình Dương".

Được biết, với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2011 đến nay tên Tuấn đã “ăn hàng” trót lọt trên 10 xe máy. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn