'Siêu trộm' gây hoang mang tại chợ Phù Cát sa lưới

Pháp luậtThứ Bảy, 18/02/2012 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng trời tối, vắng người nhiều đối tượng đã cạy cửa lấy cắp quần áo, tạp hóa, mỹ phẩm... tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

(VTC News) - Lợi dụng trời tối, vắng người nhiều đối tượng đã cạy cửa lấy cắp quần áo, tạp hóa, mỹ phẩm... tổng trị giá hàng chục triệu đồng. Vụ việc gây hoang mang lo lắng cho tiểu thương chợ Phù Cát một thời gian dài.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát (Bình Định) đang bắt tạm giữ 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại chợ Phù Cát.

Các đối tượng bị bắt tạm giữ gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1996, thôn Phú Kim, xã Cát Trinh), Nguyễn Xuân Đông (SN 1994, thôn Phú Kim, Cát Trinh) và Nguyễn Thiện Tuấn (SN 1994, ngụ An Bình, thị trấn Ngô Mây). 

 Một góc chợ Phù Cát - nơi các hộ tiểu thương bán quần áo bị cạy cửa mất trộm - Ảnh: H.C

Theo hồ sơ, ngày 13/2, qua thời gian theo dõi, lực lượng chức năng bắt được các đối tượng nêu trên, với hành vi trộm cắp quần áo, giày dép, mỹ phẩm... của các tiểu thương tại chợ Phù Cát. Lợi dụng thời điểm vắng người, lúc trời tối khuya các đối tượng ra tay hành động. Ban đầu chúng khai báo lấy trộm nhiều vụ, tổng trị giá hàng chục triệu đồng.

Ngay sau khi đối tượng bị bắt, nhiều nạn nhân lên tiếng tố cáo. Anh Trần Văn Trầm (SN 1971, ngụ khu An Phong, thị trấn Ngô Mây) - một trong những nạn nhân, cho biết: "Tôi bị cạy cửa lấy mất quần áo 3 lần, tổng trị giá 15 triệu đồng. Lần bị mất gần đây là tháng 12/2011". 3 tiểu thương gồm Trà, Xuyến, Huệ tố cáo bị mất tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

Thông tin tìm hiểu PV, các đối tượng này thuộc thành phần thanh thiếu niên chậm tiến, nghỉ học sớm, thường tụ tập nhậu nhẹt, bài bạc, đánh chém nhau. Riêng đối tượng Tuấn mới học lại lớp 11 - trường THPT Ngô Mây, sau 1 năm bị đình chỉ học tập vì dùng dao đâm thủng cổ bạn học cùng trường.

Ông Hồ Văn Có - Phó Ban Quản lý chợ Phù Cát, cho biết: "Chợ không có lực lượng bảo vệ, canh gác do không ai đứng ra trả tiền lương. Trước đây chợ Phù Cát có lực lượng này, nhưng vào năm 2001 xảy ra vụ cháy chợ nghiêm trọng nên sau đó không có ai dám đứng ra làm bảo vệ chợ. Ngoài ra, khu vực chợ quá rộng nên khó đảm bảo an ninh trật tự. Điều đáng nói nơi đây thiếu ánh sáng công cộng nên cũng tạo điều kiện cho kẻ gian hoạt động".

Vụ việc đang được Cơ quan Công an huyện Phù Cát tiến hành điều tra, mở rộng.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn