'Siêu trộm' chuyên đột nhập biệt thự của đại gia sa lưới

Pháp luậtThứ Sáu, 16/09/2016 07:55:00 +07:00

Mới đây nhất Lam đột nhập vào 1 căn biệt thự lấy trộm 3 điện thoại đắt tiền, 1 máy tính xách tay, 1 đồng hồ, gần 2.000 USD và 100 triệu đồng tiền mặt.

Thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Đức Lam (SN 1978) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

tom gon

 Siêu trộm Nguyễn Đức Lam tại cơ quan điều tra

Trước đó, Công an TP Vinh nhận được trình báo của nhiều chủ biệt thự trên địa bàn về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy đi những tài sản có giá trị như: Điện thoại, máy tính, đồng hồ, quần áo, tiền… Ngay sau đó cơ quan điều tra Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án quyết đấu tranh, truy bắt tên trộm này.

Qua quá trình trinh sát, sàng lọc đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Lam đối tượng từng có 4 tiền án vừa mãn hạn tù là nghi can đã gây nên những vụ trộm vừa qua tại các ngôi biệt thự trên địa bàn.

Để tránh sự chú ý và vây bắt của cơ quan điều tra, Lam thường xuyên thay đổi nơi ở. Lúc thì đối tượng ở cùng sinh viên, khi lại ở nhà nghỉ, khách sạn …Phương tiện đi lại cũng được đối tượng thay đổi thường xuyên.

Đến trưa 11/9, nhận được nguồn tin “siêu trộm” này sẽ cùng 1 nhóm bạn đi ăn cơm tại nhà hàng trên đường Trường Thi, TP Vinh. Một tổ công tác cải trang lập tức vào vai áp sát đối tượng. Khi Lam và nhóm bạn vừa ngồi xuống bàn ăn thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ khiến Lam không kịp trở tay.

Tại cơ quan điều tra bước đầu Lam đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó “siêu trộm” này đã 5 lần đột nhập vào các căn biệt thự để trộm tài ản. Mỗi lần ra tay, Lam thường quan sát, thám thính thật kỹ rồi đi taxi đến nơi gây án.

Mới đây nhất Lam đột nhập vào 1 căn biệt thự lấy trộm 3 điện thoại đắt tiền, 1 máy tính xách tay, 1 đồng hồ, gần 2.000 USD và 100 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ.hiện hành vi trôm cắp tài sản.

Video: "Siêu trộm thế kỉ" hì hục đốn cây để trộm xe

(Nguồn: VOV)
Bình luận
vtcnews.vn