Siêu thị Hà Nội 'vắng bóng' thịt lợn nhập khẩu giá rẻ

Thị trườngThứ Ba, 07/01/2020 13:15:10 +07:00
(VTC News) -

Những ngày qua, thông tin về thịt lợn nhập khẩu từ Ba Lan, Pháp, Đức, Mỹ... về Việt Nam với giá chỉ vài chục nghìn đồng một kg được nhiều người quan tâm, nhưng hiện tại, các siêu thị Hà Nội vẫn chưa bán loại thịt này.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 11 tháng đầu năm 2019, lượng thịt lợn từ Ba Lan, Đức, Pháp, Mỹ, Hà Lan… nhập về Việt Nam đạt hơn 111.000 tấn với kim ngạch 124 triệu USD. Tính ra, giá nhập bình quân mặt hàng này 1.117 USD/tấn, tương đương 25.950 - 26.000 đồng/kg. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thịt lợn nhập khẩu phải chịu các mức thuế quy định nên bán ra phổ biến 33.000 - 35.000 đồng/kg. Mức giá này vẫn rẻ hơn rất nhiều so với thịt đang được bán tại các siêu thị trên địa bàn Hà Nội.

Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng cho biết, không thấy loại thịt lợn nhập khẩu giá rẻ như thế này xuất hiện trên thị trường.

Siêu thị Hà Nội 'vắng bóng' thịt lợn nhập khẩu giá rẻ - 1

Các siêu thị lớn ở Hà Nội chưa bán thịt lợn nhập khẩu giá rẻ. (Ảnh minh họa).

Cô Thắm ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thắc mắc: “Tôi đọc báo thấy thịt lợn được nhập khẩu vào Việt Nam giá rẻ chỉ vài chục nghìn đồng một kg nhưng tôi tìm khắp các siêu thị lớn nhỏ ở Hà Nội đều không có, hỏi người bán hàng cũng không biết?!”.

Theo khảo sát của VTC News ngày 6/1, tại các siêu thị lớn ở Hà Nội như Vinmart, BigC, Lotte... hiện không có thịt lợn nhập khẩu. Khi nhiều khách hỏi mua, các nhân viên đều khẳng định siêu thị chưa bán thịt lợn nhập khẩu vì nguồn cung thịt lợn trong nước vẫn đảm bảo, giá thành cũng đang trên đà giảm nên chưa bán đến thịt nhập khẩu. Thậm chí, có nhân viên còn tiết lộ, chưa biết đến loại thịt lợn nhập khẩu có giá rẻ như vậy.

Cũng theo nhiều nhân viên siêu thị, thịt lợn nhập khẩu nếu được bán cũng chưa chắc hút khách dù giá rẻ. Nguyên nhân là do người tiêu dùng Việt Nam chưa có thói quen sử dụng thịt lợn đông lạnh.

Giống như tại các siêu thị, nhiều cửa hàng bán thịt nhập khẩu ở Hà Nội cũng đang "vắng bóng" thịt lợn nhập giá 25.000 - 26.000 đồng/kg. Đại diện một cửa hàng ở quận Hai Bà Trưng cho biết: “Các loại thịt ở cửa hàng đều được nhập khẩu từ Braxin và Canada, có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch, hạn sử dụng...". Tuy nhiên, giá thịt lợn nhập tại cửa hàng này cũng ở mức rất cao, cụ thể, thịt nạc mông Braxin là 110.000 đồng/kg, sườn cốt lết 92.000 đồng/kg, sườn lợn Canada 88.000 đồng/kg, thịt ba rọi 92.000 đồng/kg...

Cửa hàng này cho biết, các loại thịt đều được đóng gói theo thùng từ 20-30kg và chỉ bán số lượng lớn cho các đại lý, nhà hàng, quán ăn chứ không bán lẻ. "Từ khi giá thịt lợn trong nước tăng thì số lượng bán ra cũng tăng khoảng 30-40% và hiện tại số lượng thịt trong kho đông lạnh không còn nhiều”. 

Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, các tiểu thương đều khẳng định không bán thịt lợn nhập khẩu mà 100% thịt bán là thịt lợn nuôi trong nước.

Siêu thị Hà Nội 'vắng bóng' thịt lợn nhập khẩu giá rẻ - 2

Thịt lợn nhập khẩu được đóng thùng từ 20-30 kg và không bán lẻ. (Ảnh chụp màn hình)

 

Chính sự khó khăn khi tìm kiếm chỗ mua thịt lợn nhập khẩu giá rẻ đã khiến nhiều khách hàng thất vọng. Chị Linh ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ: “Tôi có nghe nói đến thịt lợn nhập khẩu nhưng tôi không thấy ở siêu thị nào bán cả, nhiều cửa hàng chuyên bán hàng nhập cũng không có, mà chỉ có loại thịt nhập giá khá đắt. Hiện giá thịt lợn trong nước đã giảm nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu về loại thịt lợn nhập, phòng khi giá trong nước tăng trở lại trong những ngày cận Tết”.

Trong khi đó, chị Minh Anh ở Cầu Giấy tiết lộ, chị muốn dùng thử loại thịt nhập khẩu giá rẻ xem chất lượng có tốt không, có thay thế được loại thịt nội giá vẫn đang đắt hơn rất nhiều không. "Tôi nghĩ, các cơ quan chức năng cần kiểm soát và công khai những điểm bán thịt lợn nhập khẩu giá rẻ để người mua có thể dễ dàng tiếp cận nguồn hàng hơn", chị Minh Anh kiến nghị.  

Lan Hương
Bình luận
vtcnews.vn