'Siêu thị 0 đồng' phục vụ 24/24h ở khu cách ly Quận 2

Đời sốngThứ Sáu, 27/03/2020 14:37:29 +07:00
(VTC News) -

"Siêu thị 0 đồng" trong Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) chưa bao giờ hết hàng, phục vụ gần 40 người đang cách ly tại đây.

Được thành lập ngày 10/2, khu cách ly tập trung của Quận 2 (đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái) đang theo dõi sức khỏe cho 36 người nhập cảnh từ nhiều quốc gia khác nhau, chủ yếu là du học sinh. Mới đây, nhận thấy người đi cách ly còn thiếu nhiều nhu yếu phẩm, lãnh đạo Bệnh viện Quận 2 quyết định mở "siêu thị 0 đồng". 

"Siêu thị" này thực chất chỉ là gian hàng nhỏ đặt trong góc hành lang. Tuy nhiên, nó hoạt động 24/24 và chưa bao giờ hết hàng, hết khách.

'Siêu thị 0 đồng' phục vụ 24/24h ở khu cách ly Quận 2 - 1

Bệnh nhân đang cách ly tại đây có thể thoải mái lấy những gì mình cần.

Chia sẻ về gian hàng này, bác sỹ CKII Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Quận 2 - cho biết: "Siêu thị 0 đồng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của người đang cách ly, giúp họ có cảm giác đang sống cuộc sống thường ngày.

Từ khi mở cửa vào 21/3, trung bình mỗi ngày có gần 30 người đến lấy hàng tại đây. Để tránh lây nhiễm chéo trong khu siêu thị 0 đồng, chúng tôi yêu cầu mọi người đeo khẩu trang và rửa tay với xà phòng, nước sát khuẩn, sau đó mới được chọn sản phẩm".

Theo bác sĩ Khanh, "siêu thị" cung cấp khá đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, cà phê, bánh kẹo, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội, bát đũa dùng một lần... Người cách ly có thể thoải mái lấy những thứ mình cần mà không phải trả tiền.

'Siêu thị 0 đồng' phục vụ 24/24h ở khu cách ly Quận 2 - 2

Các mặt hàng trong siêu thị 0 đồng rất phong phú.

Để có kinh phí lập và duy trì "siêu thị 0 đồng", Bệnh viện Quận 2 phải huy động nhiều nguồn, từ cán bộ trong khu cách ly đến các mạnh thường quân ở bên ngoài. 

"Nhân viên y tế thường xuyên theo dõi và liên tục bổ sung hàng hoá để đảm bảo luôn có đủ hàng cho những người đang cách ly. Việc này cũng phần nào giúp hạn chế tình trạng tiếp tế lương thực, đồ ăn và đặt mua đồ từ bên ngoài", bác sĩ Khanh chia sẻ.

Những người cách ly tại đây cho biết, chưa bao giờ họ thấy "siêu thị 0 đồng" hết hàng. Lúc nào các kệ cũng đầy ắp nhu yếu phẩm, thực phẩm. Cứ vài giờ, nhân viên y tế lại mang theo bọc lớn, bọc bé bổ sung vào các khay.

'Siêu thị 0 đồng' phục vụ 24/24h ở khu cách ly Quận 2 - 3

Cán bộ y tế tiếp tế hàng hoá cho gian hàng.

Lấy một món đồ từ "siêu thị 0 đồng", bạn Nguyễn Minh Trí - du học sinh Mỹ - chia sẻ: "Từ khi gian hàng mở ra, đây là nơi quen thuộc cho các bệnh nhân trong khu cách ly. Dù các món hàng có giá trị nhỏ nhưng đó là tấm lòng của các cán bộ, nhân viên y tế. Đây cũng là món quà động viên tinh thần để những người đang cách ly yên tâm, có động lực vượt qua dịch bệnh".

Bệnh viện Quận 2 đang có kế hoạch mở thêm một "siêu thị 0 đồng" khác để người cách ly hạn chế đi lại quá nhiều, tránh tiếp xúc với nhiều người, công tác phòng dịch theo đó sẽ tốt hơn.

Video: Trà sữa, rượu, thuốc lá,... bị từ chối khi đưa vào khu cách ly

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn