Siêu tên lửa phòng không Nga khiến mọi biện pháp trinh sát của Mỹ trở nên 'mù lòa'

Thế giớiThứ Tư, 15/06/2016 07:45:00 +07:00

Tờ Izvestiya dẫn nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hệ thống phòng không S-400 và S-500 của Nga sẽ được nâng cấp để khiến bộ đôi này có thể tàng hình trước vệ tinh, máy bay do thám và radar của kẻ thù.

Tính năng vượt trội này có được là nhờ vào các container “tàng hình” có khả năng tự bảo vệ khỏi các biện pháp trinh sát từ phía đối phương được trang bị để mang theo các hệ thống tên lửa phòng không.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch nhận những chiếc  container được thiết kế cho S-500 và các hệ thống phòng không khác trong năm nay”, nguồn tin tiết lộ.

1920991

 Hệ thống phòng không S-400 và S-500 sẽ trở nên 'vô hình'

Nguồn tin này cũng cho biết thêm, tùy vào từng loại tên lửa phòng không, những chiếc container sẽ được thiết kế khác nhau chiều dài và số lượng. Chúng có thể được đặt trên khung xe hoặc vận chuyển bằng xe tải hoặc tàu hỏa.

Dù bề ngoài không khác là bao so với các container di động thông thường hiện nay, những chiếc container vẫn cực kỳ lợi hại với khả năng tàng hình nhờ một lớp phủ đặt biệt phía bên ngoài.

Được biết một số container “tàng hình” sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt, trong khi một số khác đang được đưa vào thử nghiệm.

Việc hai rồng lửa của Nga được trang bị thêm khả năng tàng hình rõ ràng là một tin không vui với những nước đang cạnh trang khốc liệt với Matxcơva trong tác chiến điện tử, trong đó phải kể đến Mỹ.  

Video: S-500 của Nga khiến Mỹ "vã mồ hôi hột"

Bởi Washington và nhiều nước khác đã cải thiện đáng kể khả năng giám sát trong hai thập kỷ qua, Nga vẫn có thể bắt kịp và thậm chí còn khiến tất cả phải kinh ngạc trước việc biến hệ thống phòng thủ phòng không của mình trở thành 'độc cô cầu bại'.

Theo Sputnik, hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometei do tập đoàn Almaz-Antei chế tạo có thể được trang bị cho quân đội Nga vào năm 2020.

Hệ thống này có thể phát hiện và đồng thời bắn hạ 10 tên lửa đạn đạo siêu thanh, phá hủy các tên lửa chiến thuật. Ngoài ra, S-500 có khả năng đánh chặn tên lửa trong không gian vũ trụ gần.

Với việc đưa rồng lửa S-500 gia nhập vào biến chế Nga, tờ National Interest của Mỹ từng nhận định, tổ hợp tên lửa phòng không này cùng với các tổ hợp vũ trang như S-400, S-300VM4 và S-350 sẽ khiến bầu trời nước Nga trở nên bất khả xâm phạm.

Song Hy (Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn