Siêu tàu bệnh viện Hải quân Mỹ USNS Comfort rời New York

Quân sựThứ Hai, 27/04/2020 12:10:05 +07:00
(VTC News) -

Sau gần một tháng cập cảng New York để hỗ trợ chống dịch COVID-19, tàu bệnh viện USNS Comfort sẽ rời New York sau khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện hôm 25/4.

Hải quân Mỹ hôm 25/4 cho biết tàu bệnh viện USNS Comfort đã xuất viện cho bệnh nhân COVID-19 cuối cùng trên tàu và chuẩn bị rời thành phố New York, trở về nơi đồn trú tại Virginia vào cuối tháng này.

Tàu bệnh viện USNS Comfort đã điều trị cho 182 bệnh nhân mắc COVID-19 kể từ khi cập cảng ở New York hôm 30/3. Bệnh nhân cuối cùng trên tàu đã xuất viện vào hôm 25/4 song không rõ liệu bệnh nhân này sẽ được chuyển đến bệnh viện khác hay xuất viện hoàn toàn.

“Chúng tôi tự hào đã hỗ trợ New York và New Jersey trong khả năng này”, Fox News trích dẫn lời người phát ngôn của Hải quân Mỹ Marycate Walsh cho hay.

Siêu tàu bệnh viện Hải quân Mỹ USNS Comfort rời New York - 1

Tàu bệnh viện USNS Comfort của lực lượng Hải quân Mỹ. (Ảnh: NY Times)

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết, tàu bệnh viện USNS Comfort được điều đến New York sau khi trải qua quá trình bảo trì ở Virginia. USNS Comfort sẽ di chuyển đến một địa điểm khác để hỗ trợ ứng phó với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không cho biết lịch trình dự kiến của con tàu bệnh viện này.

“Tàu bệnh viện USNS Comfort rời đi là dấu hiệu cho thấy việc giảm thiểu số ca nhiễm virus corona chủng mới tại New York - thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bơi địch COVID-19. Đó là một dấu hiệu đáng hoan nghênh”, Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman nói.

Tàu bệnh viện USNS Comfort tới New York hồi cuối tháng 3 và neo đậu ở phía tây quận Manhattan, có nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân để giảm tải cho các bệnh viện tại thành phố trong cuộc chiến chống COVID-19. Tuy nhiên, trong gần một tháng neo đậu tại đây, tàu bệnh viện 1.000 giường này chỉ tiếp nhận 182 bệnh nhân.

Tàu USNS Comfort ban đầu chỉ tiếp nhận các bệnh nhân không nhiễm virus corona chủng mới, gây ra tranh cãi trong bối cảnh các bệnh viện ở thành phố New York quá tải số ca mắc COVID-19.

Tính đến hôm 25/4, New York đã ghi nhận 288.076 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 17.280 trường hợp thiệt mạng.

Theo dữ liệu thống kê Đại học Johns Hopkins, Mỹ ghi nhận 965.426 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 55.383 trường hợp thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn