Hoa hậu

Siêu mẫu Vũ Thu Phương: 'Tôi kỹ tính hơn cả mẹ chồng'

Thứ Ba, 24/01/2023 14:30:00 +07:00

(VTC News) - Vũ Thu Phương nói cô không bị áp lực chuyện làm dâu ngày Tết, nhiều người thân còn đùa rằng trong gia đình, mẹ chồng cô mới là người phải "chịu cảnh làm dâu".

Kể từ khi kết hôn với doanh nhân Trần Thanh Hải vào năm 2011 và chuyên tâm thực hiện thiên chức làm vợ, làm mẹ, Vũ Thu Phương luôn đặt tổ ấm nhỏ lên ưu tiên hàng đầu. Ước mơ của cô là xây dựng được một gia đình mà tất cả các thành viên đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Sau thời gian dài lui về vun vén tổ ấm, siêu mẫu tái xuất mạnh mẽ trong làng giải trí khi nhận lời làm giám khảo các cuộc thi nhan sắc, trình diễn thời trang, làm huấn luyện viên các chương trình liên quan đến catwalk... Những ngày cuối năm Nhâm Dần, cô còn tất bật với nhà hàng mới khai trương. 

'Tôi là người tham lam'

- Vũ Thu Phương tổng kết năm 2022 vừa qua của mình thế nào?

Với tôi, năm qua có thể gọi là thành công khi đã hoàn thành được nhiều việc lớn và quan trọng, có thể gọi là tròn trịa. Với dự án đầu tiên là Hoa hậu Hoàn Vũ, tôi đã hoàn thành tốt việc cùng tìm ra một người xứng đáng với vương miện. Chương trình thành công, tạo được dấu ấn và Vũ Thu Phương cũng đã khiến cho nhiều anti-fan "quay xe" (cười). Tôi cũng đã được trở lại với truyền hình thực tế với cuộc thi The Face. Với tư cách là một đàn chị, tôi có môi trường tốt để cống hiến và chia sẻ cho thế hệ người mẫu trẻ. 

Ngoài ra, trong năm qua tôi hoàn thành được mong ước khi tham gia cả 2 chương trình Ký ức vui vẻƠn giời, cậu đây rồi. Với tôi, đây chính là sự thành công.

Hơn nữ, tôi luôn có một gia đình hạnh phúc, yêu thương nhau. Cô con gái lớn nhất hiện cũng đã bước sang tuổi 18. Có thể chứng kiến sự trưởng thành của một cô bé không phải con đẻ của mình từ nhỏ cho tới tuổi trưởng thành, với tôi đây là thành công của người mẹ kế.

Điều buồn nhất chính là việc bố mất. Tuy nhiên, tôi đã hoàn thành được chữ hiếu khi chăm sóc bố suốt 3 năm qua. Khi bố qua đời, tôi lo hậu sự cho ông một cách chu đáo. Đại dịch cũng đã cướp đi của tôi nhà hàng đầu tiên. Việc gây dựng lại một nhà hàng mới lớn hơn trong năm qua cũng là món quà tôi muốn dành tặng bố  mình.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương: 'Tôi kỹ tính hơn cả mẹ chồng' - 1

Vũ Thu Phương miêu tả năm 2022 của mình bằng từ "tròn trịa".

- Kín tiếng hơn nửa năm trời, chị có cảm thấy tiếc nuối rằng lẽ ra Vũ Thu Phương sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong năm qua?

Tôi sẽ không tiếc nuối với bất cứ điều gì trong cuộc đời. Nếu cho làm lại tôi cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Chúng ta không thể tách biệt cuộc sống cá nhân với công việc. Đúng là nếu không dành thời gian cho gia đình thì tôi sẽ có nhiều thời gian hơn cho công việc. Tuy nhiên những việc tôi đã làm được cho gia đình còn ý nghĩa hơn nhiều.

Năm 2022 là một năm vô cùng khó khăn với Vũ Thu Phương khi trải qua biến cố lớn trong cuộc đời, nhưng tôi đã vượt qua tất cả. Ngày hôm nay, tôi vẫn ngồi ở đây, tiếp tục làm được nhiều việc và trở lại với nhiều năng lượng. Nếu được làm lại, tôi không nghĩ mình đã đủ vững trí để lo cho bố mọi thứ chu toàn như vậy.

- Thời gian khó khăn đó, đâu là nguồn năng lượng giúp chị vượt qua?

Tôi rất biết ơn ông xã khi dù bận rộn, anh vẫn dành 1/3 thời gian ở bên tôi. Mỗi khi rảnh, anh lại sắp xếp vào viện chăm bố cùng vợ. Các con tôi cũng cùng mẹ chăm sóc ông suốt thời gian đó. Bố tôi đã có khoảng thời gian cuối đời hạnh phúc. Tôi nhìn thấy chữ “an” ở bố nên khi bố qua đời, hạnh phúc là điều đọng lại cuối cùng.

- Theo dõi Vũ Thu Phương sẽ thấy chị là một phụ nữ cá tính, làm rất nhiều việc. Chị có thấy mình đang ôm đồm nhiều quá?

Tôi thừa nhận mình là người tham lam. Trong thời gian chăm sóc bố, tôi vẫn tập trung xây dựng nhà hàng, vẫn lo cho con, vẫn đi chấm thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Tôi nghĩ điều quan trọng là khéo vun vén, sắp xếp thì vẫn hoàn thành được hết.

- Không lúc nào chị thấy mệt sao?

Có chứ, mệt rất nhiều! Những ngày đầu khai trương nhà hàng, tôi đã không ngủ 3 ngày liên tiếp. Thời điểm chăm bố, tôi cũng chỉ ngủ được vài ngày trong suốt 3 tháng. Không hiểu sức lực ở đâu mà tôi vẫn có thể làm tiếp. Thật sự tôi cũng không biết được năng lượng của mình từ đâu ra để có thể làm được nhiều việc như vậy. Tôi nghĩ mình có một nguồn năng lượng vô hạn, chỉ cần tin và muốn làm là sẽ có. 

Từ nhỏ, tôi đã có tính chịu khó, thích vất vả nên không thể ngồi yên. Nếu cho ngồi yên một chỗ, tôi sẽ không chịu nổi. Chính vì quen với cường độ như vậy nên tôi muốn làm việc hơn là rảnh rỗi.

- Trước khi quyết định quay lại showbiz, chị có nghĩ mình sẽ lấy lại hào quang như hiện tại?

Chắc chắn, vì tôi luôn tin vào bản thân. Được khán giả chú ý như bây giờ là tôi vẫn đang "tém" lại (cười). Làm nghề hơn 20 năm, tôi biết công thức để nổi tiếng trong showbiz. Hơn nữa, số tôi là số thị phi nên cũng phải kiểm soát, không cần làm quá nhiều cũng sẽ "bị" nổi tiếng.

Nhà tôi không có khái niệm mẹ kế - con chồng

- Có vẻ như ông xã Vũ Thu Phương rất tôn trọng ý kiến của vợ?

Anh ấy rất yêu thương và tôn trọng tôi. Với những vấn đề lớn, tôi luôn hỏi trước ý kiến chồng. Sẽ có những lúc anh ấy đồng thuận, nhưng cũng có khi hai vợ chồng bàn bạc để tìm ra hướng đi tốt nhất. Tuy nhiên, anh vẫn sẽ làm thế nào đó để thoả mãn ý của tôi.

- Nhắc đến Vũ Thu Phương, mọi người thường hâm mộ về chuyện mẹ kế - con chồng. Chị có thấy mình may mắn khi có một gia đình hoà thuận như vậy?

Tôi nghĩ cả gia đình đều may mắn, không riêng mình tôi. Trước đây tôi rất ghét ông xã vì ác cảm với những ai từng có gia đình mà còn đi tán tỉnh mình. Thời điểm đó, tôi có rất nhiều người hào nhoáng, bóng bẩy đến tán tỉnh. Tuy nhiên khi nhìn thấy một người đàn ông gầy xơ xác như bộ xương, đen nhẻm, dẫn theo một cô con gái, tôi lại động lòng. Vợ chồng tôi vẫn hay nhắc lại khoảnh khắc anh ấy dẫn con gái riêng đến tỏ tình với tôi. Tôi gọi đây là là khoảnh khắc thay đổi cả cuộc đời. Ông xã và con gái chính là người giúp tôi học được 3 chữ: Nhẫn, nhịn và an. 

Khi các con khát khao tình yêu thương, thì ở đó sẽ có sự ấm áp. Sự biết ơn của các con và ông xã dành cho tôi là điều đáng trân trọng. Với các con, mẹ vẫn luôn là nhất.

Tôi cũng rất thích con gái, may mắn là chỉ cần đẻ 2 lần nhưng lại có tới 4 đứa con, như vậy là quá lời rồi (cười). 

- Lý do gì khiến chị động lòng với một người đàn ông đã có con riêng, trong khi như chị nói là có rất nhiều người giàu có, hào nhoáng hơn anh ấy?

Tôi luôn là người thích đi ngược dòng. Nếu muốn hiểu Vũ Thu Phương thì cứ xem số đông làm gì, cô ấy sẽ làm ngược lại. Tôi là người muốn tìm cơ hội trong khó khăn để chinh phục.Thời điểm đó, quyết định cưới ông xã vô cùng khó khăn. 

Tôi cảm thấy động lòng vì biết anh ấy đang thiếu tình thương, vẫn còn nỗi đau chưa ai giải thoát được. Hơn nữa dù làm trong showbiz nhưng tôi không thích trai đẹp. Tôi hiểu được bản chất của sự hào nhoáng, bóng bẩy nên không muốn chọn những người đó. 

Trong khi đó, ông xã tôi lúc ấy là người muốn tìm kiếm hạnh phúc, an yên. Tôi nhìn thấy nguồn năng lượng đó và tự tin mình có thể bao dung được. Đến hiện tại thì nhiều người nói tôi mát tay khi chăm ông xã béo tốt, đẹp trai hơn xưa rất nhiều. 

Siêu mẫu Vũ Thu Phương: 'Tôi kỹ tính hơn cả mẹ chồng' - 2

 

Siêu mẫu Vũ Thu Phương: 'Tôi kỹ tính hơn cả mẹ chồng' - 3
Siêu mẫu Vũ Thu Phương: 'Tôi kỹ tính hơn cả mẹ chồng' - 4

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của Vũ Thu Phương.

- Chị luôn đặt mục tiêu trước khi quyết định thực hiện điều gì đó?

Tôi là người luôn rõ ràng trong mọi kế hoạch. Ngay từ năm 6 tuổi, tôi đã biết cách lên thời gian biểu từng công việc.

Cuộc đời tôi cũng được chia ra làm nhiều chương. Như mọi người thấy, tôi dành 10 năm cho công việc người mẫu, diễn viên. 10 năm tiếp theo, tôi tập trung làm người mẹ, người vợ. Hiện tại tôi muốn trở lại làm một doanh nhân và một nghệ sỹ được cống hiến, chia sẻ nhiều hơn. Còn 10 năm sau, tôi muốn thành nghệ sỹ sáng tác.

- Nhận mình tham lam, phải chăng Vũ Thu Phương vẫn chưa hài lòng với những gì đang có?

Tôi chỉ cảm thấy hài lòng và đủ ở thời điểm hiện tại vì mọi thứ tròn trịa theo đúng ý mình muốn. Tôi đã cũng học được cách bớt cầu toàn hơn. Tôi hiểu cuộc sống đôi khi cũng cần phải méo mó một chút để cảm xúc được dâng trào.

Không bị áp lực chuyện làm dâu ngày Tết

- Chị lên kế hoạch cho Tết Nguyên đán năm nay ra sao?

Tết năm nay chắc chắn khác mọi năm do gia đình tôi cũng có tin buồn trong năm qua. Mọi năm gia đình sẽ ra Nam Định - quê hương của tôi rồi cùng nhau đi du lịch. Năm nay gia đình tôi sẽ đón Tết trong Sài Gòn. Tôi sẽ về nhà mấy ngày trước Tết để thắp hương cho bố rồi sẽ quay trở lại. Đây là cái Tết đầu tiên bố mất, hơn nữa nhà hàng của tôi cũng mới mở nên tôi sẽ cố gắng duy trì trong mấy ngày Tết. Tôi muốn ở lại và xây dựng một nơi cho những ai không thể về quê được tận hưởng không khí Tết truyền thống.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương: 'Tôi kỹ tính hơn cả mẹ chồng' - 5

Nữ siêu mẫu hạnh phúc khi có mẹ chồng dễ tính.

- Phụ nữ khi lập gia đình thường rất vất vả và áp lực vào mỗi dịp Tết, đặc biệt là với gia đình nhà chồng. Vũ Thu Phương thì sao?

Từ khi cưới đến nay, tôi không bị áp lực chuyện làm dâu, kể cả những ngày lễ Tết. Thời điểm mẹ chồng mới chuyển về ở cùng, mọi người hay trêu rằng bà mới là người chịu sự xét nét của con dâu vì tôi rất kỹ tính (cười). Mẹ chồng tôi thì rất dễ tính, thậm chí khi làm xong cái gì còn hỏi ý kiến con dâu xem đúng ý hay chưa. 

Hơn nữa, gia đình chồng cũng khá đơn giản trong những thủ tục lễ nghĩa nên tôi không bị áp lực.

- Không phải lo chuyện làm dâu ngày Tết, vậy chị có tự tin mình là người vợ, người mẹ đảm đang?

Gia đình tôi ngày xưa đã có truyền thống con gái học lớp 1 phải biết nấu cơm, lớp 3 là phải biết nấu cỗ. Tuổi thơ của tôi đã có rất nhiều năm phải nấu cỗ, rửa bát mỗi dịp Tết. Từ khi lấy chồng thì tôi không phải trực tiếp làm nhiều, nhưng cứ cho làm thử đi rồi sẽ biết trình độ của Vũ Thu Phương "không phải dạng vừa" (cười).

- Vũ Thu Phương của năm 2023 sẽ bùng nổ thế nào?

Năm nay, tôi sẽ đồng hành với 2 cuộc thi hoa hậu lớn và một chương trình truyền hình thực tế. Tầm tháng 7/2013, tôi sẽ ra một cuốn tự truyện kỷ niệm 20 năm làm nghề. Tôi cũng đang cân nhắc và sắp xếp thời gian để tham gia một bộ phim truyền hình của VTV. Dù chưa có kế hoạch cụ thể nhưng chắc chắn diễn viên Vũ Thu Phương sẽ quay trở lại vào năm sau. 

- Cảm ơn Vũ Thu Phương. Chúc chị có một năm mới thật nhiều thành công!

Tùng Thanh
Bình luận
vtcnews.vn