'Siêu lừa' mang tiền âm phủ đi mua xe

Pháp luậtThứ Ba, 14/08/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Không có tiền tiêu xài, Tiêu nghĩ ra cách dùng tiền USD âm phủ giả vờ đi mua xe máy, trong khi thử xe, Tiêu "phi" mất dạng.

(VTC News) – Không có tiền tiêu xài, Tiêu nghĩ ra cách dùng tiền USD âm phủ giả vờ đi mua xe máy, trong khi thử xe, Tiêu "phi" mất dạng.

Bị cáo đang trên đường ra xe chở phạm 
Ngày 13/8, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù do phạm tội trước đó - đối với bị cáo Trịnh Cẩm Tiêu (SN 1962, ở TP.HCM).

Tiêu từng có 3 tiền án cũng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, do không có tiền tiêu xài, Tiêu chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách tìm thông tin của người cần bán xe có giá trị trên báo, sau đó Tiêu chuẩn bị một số tiền USD âm phủ, thuê xe ôm hoặc nhờ những người thân chở đến nhà các nạn nhân để thực hiện giao dịch.

Trong khi giao dịch, Tiêu nhắc khéo người bán cho chạy một vòng để thử máy rồi cao chạy xa bay.

Tiêu thực hiện trót lọt 2 vụ, đến vụ thứ 3 thì bị phát hiện khi đang tìm cách để lừa đảo chiếc xe của anh Lê Minh Sơn (30 tuổi, ở Q.11) vào ngày 28/1/2011.  


Sau khi bị bắt, Tiêu khai, trước đó, y còn dùng giấy tờ giả để lừa bán đất và cho thuê nhà để lấy tiền gần 300 triệu đồng của 2 người.

Ngọc Thân
Bình luận
vtcnews.vn