'Siêu lũ' càn quét Ấn Độ, gần 10.000 người chết

Thế giớiThứ Hai, 24/06/2013 04:10:00 +07:00

(VTC News) - Chính quyền Ấn Độ nói lũ quét trong tuần qua ở bang Uttarakhand phía Bắc đã làm ít nhất 8.000 người thiệt mạng.

(VTC News) - Chính quyền Ấn Độ nói lũ quét trong tuần qua ở bang Uttarakhand phía Bắc đã làm ít nhất 8.000 người thiệt mạng.

Bộ trưởng quản lý thiên tai của Ấn Độ Yashpal Arya nói: "Ít nhất 8.000 người đã thiệt mạng trong các trận mưa lớn và lũ quét trên diện rộng, đặc biệt là vùng thung lũng Kedarnath.

Lực lượng cứu hộ và binh sĩ quân đội đã được huy động để giải cứu những người bị mắc kẹt trong thung lũng Kedarnath. Khu vực thánh địa của đạo Hindu này đã trở thành tâm điểm của  của trận lũ.

lũ lụt ấn độ
Khách hành hương của thánh địa Hindu được cứu qua cơn lũ bằng dây thừng 

Trận thiên tai kinh hoàng trong tuần qua ở đây đã được người dân và chính quyền mô tả là 'đại hồng thủy của dãy Himalya'.

Trong khi đó, các cơ quan khí tượng địa phương dự báo mưa sẽ còn tiếp tục kéo dài trong khu vực vào ngày 24/6. 

Theo tờ Trust của Ấn Độ, hiện nay còn khoảng 19.000 người dân vẫn còn mắc kẹt trong 3 khu vực khác nhau của bang Uttarakhand.

Giải Nhi

Bình luận
vtcnews.vn