Siêu cúp: Mourinho 'ức chế' với bàn thắng của Barca

Thể thaoThứ Sáu, 24/08/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Không chỉ trích gay gắt, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn cho rằng trọng tài có lỗi trong bàn thắng quân bình tỷ số của Barcelona.

(VTC News)- Không chỉ trích gay gắt, nhưng HLV Jose Mourinho vẫn cho rằng trọng tài có lỗi trong bàn thắng quân bình tỷ số của Barcelona.

Trong hiệp một, bằng một lối chơi hợp lý, Barca hoàn toàn làm chủ thế trận trước Real. Đáng tiếc là đội chủ nhà không có bàn thắng mở tỷ số trận đấu, dù Messi và Pedro có không ít cơ hội.

 Mourinho không hài lòng với trọng tài biên.

Sau giờ nghỉ giải lao, bằng một cú đánh đầu dũng mãnh, C.Ronaldo đã buộc thủ môn Victor Valdes phải vào lưới nhặt bóng. Tuy nhiên, chưa đến một phút sau, từ đường chuyền của Mascherano, Pedro băng xuống nhận bóng dứt điểm chuẩn xác quân bình tỷ số trận đấu.

Pha quay chậm cho thấy dường như trước khi nhận bóng từ đồng đội, Pedro đã ở vào tư thế việt vị. “Bàn thắng đầu tiên của Barca là một sai lầm kỳ lạ. Đó là lỗi của trọng tài biên. Rõ ràng là tôi không thích một chút nào vì trận đấu đã diễn biến theo một chiều hướng khác sau bàn thắng đó”, Mourinho nói.

Đánh giá về trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Hiệp một chúng tôi chơi phòng ngự. Còn Barca chiếm ưu thế về mặt thế trận. Nhưng hiệp hai là một sự hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là kể từ khi Di Maria vào sân.”

Bên cạnh đó, “Người đặc biệt” còn tiết lộ lý do vì sao không sử dụng Kaka. “Kaka không còn nằm trong kế hoạch của tôi. Bởi nếu cần một sự thay đổi ở hàng công, tôi đã có Higuain và Di Maria, đã có Lass và Granero ở tuyến giữa trong khi Marcelo và Varane ở hàng thủ”, Mourinho kết luận.


Tuyết Mai

Bình luận