'Siêu bò' Lamborghini Reventon dùng... chở phân bón

XeThứ Tư, 22/08/2012 01:15:00 +07:00

(VTC News) – Với chi phí chế tạo chưa đầy 200 triệu đồng, một chiếc Lamborghini Reventon nhái được ra đời từ phế liệu và được sử dụng để chở phân bón.

(VTC News) – Với chi phí chế tạo chưa đầy 9.500 USD (tương đương với 200 triệu đồng), một chiếc Lamborghini Reventon nhái được ra đời từ phế liệu và được sử dụng để chở phân bón tại Trung Quốc.

Chiếc xe được dựng lên từ xác của một chiếc Volkswagen cũ cùng nhiều phế liệu khác. “Siêu xe nhái” này có kiểu dáng tương tự hàng khủng Lamborghini Reventon với thiết kế cửa đặc trưng.

Chủ xe Wang Jian khoe "siêu xe nhái" của mình. 
Khung xe được hàn và dựng lại, động cơ được chuyển từ trước ra đằng sau xe cho giống mẫu xe thật. Tuy nhiên, xe không được sơn và vẫn giữ nguyên dáng vẻ gỉ sét kiểu “đồng nát”.

Người nông dân này tự mình dựng lên chiếc xe từ phế liệu.
Người tạo ra chiếc xe là một người nông dân kiêm thợ máy tên Wang Jian, ở Giang Tô, Trung Quốc. Anh này rất đam mê ô tô, đặc biệt là dòng siêu xe và đã bỏ ra hơn 1 năm cùng chi phí khoảng 9.500 USD để chế tạo ra siêu xe cho riêng mình.


Không được sơn, chiếc xe vẫn mang vẻ "đồng nát".
Với động cơ cũ nát, chiếc xe có tốc độ ngang với xe đạp. Dù vậy, đây vẫn là tác phẩm để đời của anh nông dân 28 tuổi này và chiếc xe giúp anh thỏa mãn phần nào ước mơ sở hữu siêu xe trị giá tới gần 1,4 triệu USD này.


Do anh Wang Jian chưa có bằng lái nên “siêu xe nhái” này không được vận hành ngoài đường mà chỉ di chuyển gần nhà để chở phân bón.

 
Và đây là siêu xe Lamborghini Reventon xịn. 
Là một trong những dòng xe đắt và hiếm nhất của Lamborghini, Reventon được sản xuất với số lượng rất hạn chế. Xe nguyên bản sử dụng động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất 650 mã lực, Lamborghini Reventon có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h.


Minh Quang (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn