'Siêu bệnh viện' trên biển của Hải quân Mỹ đến Đà Nẵng

Thời sựThứ Hai, 17/08/2015 07:00:00 +07:00

Sáng 17/8, đội tàu gồm tàu bệnh viện USNS Mercy và tàu hộ tống tốc độ cao USNS Millinocket của Hải quân Mỹ cùng 16.000 sỹ quan thủy thủ đã đến Đà Nẵng

(VTC News) - Đội tàu gồm tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) và tàu hộ tống tốc độ cao USNS Millinocket (JHSV-3) của Hải quân Mỹ cùng 16.000 sỹ quan thủy thủ đã đến Đà Nẵng.

Sáng 17/8, đội tàu gồm tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) và tàu hộ tống tốc độ cao USNS Millinocket (JHSV-3) của Hải quân Mỹ cùng gần 1.000 sỹ quan thủy thủ, y bác sỹ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).

Sự kiện chính thức bắt đầu cho Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2015 do Hoa Kỳ dẫn đầu (PP15) sẽ diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 17-28/8/2015.

Đồng thời,
đánh dấu lần thứ 6 Chương trình Đối tác Thái Bình Dương tới Việt Nam và PP15 là chương trình trợ giúp nhân đạo và đối phó cứu trợ thảm hoạ đa phương lớn nhất diễn ra hàng năm tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên chương trình có 2 tàu hải quân Hoa Kỳ tham gia.

Siêu bệnh viện, USNS Mercy(T-AH19), USNS Millinocket(JHSV-3), trên biển, Hải quân Mỹ, Đà Nẵng
Tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) trên vịnh Đà Nẵng

Lễ đón tàu USNS Mercy (T-AH19) và tàu hộ tống tốc độ cao USNS Millinocket (JHSV-3) được tiến hành ngay tại chân cầu cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) với sự tham dự của đại diện phía Việt Nam gồm: Cục đối Ngoại (Bộ Quốc phòng Việt Nam); Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Sở Ngoại vụ Đà Nẵng.

Siêu bệnh viện, USNS Mercy(T-AH19), USNS Millinocket(JHSV-3), trên biển, Hải quân Mỹ, Đà Nẵng
Tàu USNS Millinocket (JHSV-3) tại cảng Tiên Sa 

Về phía Hoa Kỳ sẽ có Đại diện cơ quan điều phối chương trình PP15, Chỉ huy Biên đội tàu; Tùy viên quân sự; Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; Đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; Đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM cùng cùng gần 1.000 sỹ quan, bác sỹ và thủy thủ trên đội tàu USNS Mercy (T-AH19) và tàu USNS Millinocket (JHSV-3).

Siêu bệnh viện, USNS Mercy(T-AH19), USNS Millinocket(JHSV-3), trên biển, Hải quân Mỹ, Đà Nẵng
Sáng 17/8, đội tàu gồm tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) và tàu hộ tống tốc độ cao USNS Millinocket (JHSV-3) của Hải quân Mỹ cùng gần 1.000 sỹ quan thủy thủ và y bác sỹ đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). 

Sự kiện nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, hải quân các nước đối tác PP15 sẽ có nhiều hoạt động chia sẻ thông tin, kinh nghiệm liên quan đến các vấn đề về tim mạch, chăm sóc hồi phục/bỏng, chăm sóc đặc biệt, X-quang can thiệp, phóng xạ ung thư; y học trị liệu, liệu pháp vật lý, điều trị bằng lao động, tổn thương tủy sống, khoa dinh dưỡng; chăm sóc tiền bệnh viện/thương tích dưới nước tại biển; chăm sóc chấn thương tại trận địa/sơ tán y tế;...

Bên cạnh đó, hải quân các nước đối tác sẽ có các hoạt động thăm hỏi, biểu diễn âm nhạc, các hoạt động từ thiện...tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, các y bác sỹ của tàu bệnh viện sẽ thực hiện một số ca phẫu thuật mẫu về thay khớp miễn phí cho người dân Đà Nẵng.

Siêu bệnh viện, USNS Mercy(T-AH19), USNS Millinocket(JHSV-3), trên biển, Hải quân Mỹ, Đà Nẵng
Lễ đón được thực hiện ngay tại chân cầu cảng 

Đặc biệt, ngày 27/8, hải quân các nước sẽ có các hoạt động diễn tập cứu hộ y tế đối với thảm hoạ bờ biển với quy mô lớn tại Đà Nẵng bao gồm: diễn tập sẽ bao gồm việc cứu người dưới nước tức thì; ổn định bệnh nhân trên bờ biển; và đưa bệnh nhân lên tàu sau sơ cứu; xử lý thương vong trên tàu.

Dự kiến, Lễ bế mạc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2015 ở Việt Nam sẽ tiến hành vào ngày 28/8 và đội tàu sẽ rời Đà Nẵng sau hơn 10 ngày lưu lại thành phố biển này.

Video Đội tàu Hải quân Hoa Kỳ tại Đà Nẵng


Xuân Mai
Bình luận
vtcnews.vn