Siêu bão Yutu giật cấp 16 gây nguy hiểm, rủi ro thiên tai trên Biển Đông

Thời sựThứ Hai, 29/10/2018 23:55:00 +07:00

Siêu bão Yutu xuất hiện gần Biển Đông với sức gió mạnh cấp 14, giật cấp 16 gây nguy hiểm, rủi ro thiên tai cấp độ 3 ở khu vực Đông Bắc Biển Đông.

Liên quan đến siêu bão Yutu xuất hiện gần Biển Đông, tối 29/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thông tin, hồi 19h ngày 29/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 16. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 320km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 120km tính từ vùng tâm bão.  

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19h ngày 30/10, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 119,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 780km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 270km tính từ vùng tâm bão; Phạm vi gió mạnh cấp 10 trở lên khoảng 90km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông từ sáng mai (30/10) có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, từ chiều mai mạnh dần lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15; biển động dữ dội.

bao yutu 4

Siêu bão Yutu giật cấp 16 cách Philippines khoảng 210km về phía Đông. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia) 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 14,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19h ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11(100-115km/giờ), giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 19h ngày 1/11, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 115,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn