Siêu bão Usagi tiến vào biển Đông, gió giật trên cấp 17

Thời sựThứ Sáu, 20/09/2013 12:56:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi bão số 8 vừa tan, một cơn bão khác với cường độ rất mạnh sắp vào biển Đông.

(VTC News) - Sau khi bão số 8 vừa tan, một cơn bão khác với cường độ rất mạnh sắp vào biển Đông.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết đêm 18, rạng sáng 19/9, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào các tỉnh trung Trung Bộ, tâm bão đi giữa TP.Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế. Sau khi vào đất liền, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp di chuyển sang Nam Lào và tan dần.

Trong khi đó, một cơn bão rất mạnh đang hoạt động ở phía Đông Đông Bắc đảo Lu-dông (Philippines) và có tên quốc tế là Usagi.  

 Vị trí và đường đi của cơn bão Usagi
Vị trí và đường đi của cơn bão Usagi 
Hồi 07 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippines) khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17 (tức là từ 184 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 121,0 Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 07 giờ ngày 22/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Do ảnh hưởng của bão từ sáng sớm ngày mai (21/9), vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.





Diệp Vy

Bình luận
vtcnews.vn