Siêu bão Noru đổ bộ: Philippines sơ tán người ven biển, cấm ngư dân ra khơi

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 25/09/2022 11:31:14 +07:00
(VTC News) -

Hôm 25/9, chính quyền Philippines sơ tán người dân khỏi các khu vực ven biển và cấm ra khơi khi đảo Luzon phải đối mặt với siêu bão Noru.

Bà Helen Tan, Thống đốc tỉnh Quezon, cho biết, các địa phương trong khu vực bị ảnh hưởng siêu bão Noru đều được yêu cầu tuân thủ quy định sơ tán nghiêm ngặt. Theo đó, ngư dân ở những khu vực ven biển bị cấm ra khơi.

"Tôi đã yêu cầu các thị trưởng tuân thủ quy định sơ tán nghiêm ngặt. Ngư dân ở các cộng đồng ven biển bị cấm ra khơi", bà Helen Tan nói.

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, hơn 1.200 hành khách và 28 tàu đang bị mắc kẹt tại các cảng ở phía Nam thủ đô Manila.

Siêu bão Noru đổ bộ: Philippines sơ tán người ven biển, cấm ngư dân ra khơi - 1

Biểu đồ cơn bão Noru. (Ảnh: Pagasa).

Phát ngôn viên Cơ quan thảm họa quốc gia Philippines - Bernardo Rafaelito Alejandro - bày tỏ hy vọng: “Cơn bão di chuyển nhanh, dù sẽ đi kèm gió mạnh".

Ông cho biết thêm, các nhà chức trách Philippines đang cảnh giác cao về nguy cơ lở đất, lũ lụt và sự tàn phá do gió bão.

Theo Trung tâm Cảnh báo cơn bão chung của Mỹ (JTWC), bão Noru mạnh lên nhanh chóng đầu ngày 25/9. Từ một cơn bão 140 km/h, Noru đã tăng cấp thành siêu bão 250 km/h chỉ trong 6 tiếng.

JTWC cho hay, bão Noru có cường độ mạnh hơn trong những giờ tới. Cơn bão được dự báo tương đương bão cấp 5 vào thời điểm đổ bộ vào Luzon, Philippines. Siêu bão Noru được dự báo gây sóng lớn, mưa to và sức gió trên 200 km/h khi đổ bộ đảo Luzon trong 24 giờ tới.

Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines đã phát cảnh báo cấp độ 4 cho quần đảo Polillo đề phòng thiệt hại trên diện rộng. Trong khi đó, cảnh báo bão cấp độ 2 và 3 được đưa ra đối với phần lớn đảo Luzon, gồm cả thủ đô Manila của Philippines.

Noru đang di chuyển về phía Tây và có khả năng đổ bộ vào Biển Đông vào cuối ngày 25/9 hoặc đầu ngày 26/9.

Philippines là quần đảo bao gồm hơn 7.600 hòn đảo. Nước này hứng chịu trung bình 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm.

Kông Anh(Nguồn: Channel News Asia)
Bình luận
vtcnews.vn