Siêu bão Goni giật cấp 13 khi vào Biển Đông

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 31/10/2020 20:42:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi quét qua miền Trung Philippines, siêu bão Goni sẽ giảm cấp và đi vào Biển Đông với sức gió cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 19h ngày 31/10, tâm siêu bão Goni cách miền Trung Philippines khoảng 240km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (200-220km/giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu. Đến 19h ngày 1/11, tâm bão ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

Siêu bão Goni giật cấp 13 khi vào Biển Đông - 1

 Vị trí và hướng di chuyển của siêu bão Goni.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào Biển Đông.

Đến 19h ngày 2/11, tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 19h ngày 3/11, tâm bão ở trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Trương Huyền
Bình luận
vtcnews.vn