Siêu bão giật cấp 15 đang hoành hành dữ dội ở biển Đông

Thời sựThứ Năm, 06/12/2012 05:06:00 +07:00

(VTC News) - Hiện bão Bopha đang hoành hành dữ dội trên biển Đông với diễn biến rất phức tạp. Cơ quan khí tượng vẫn chưa thể xác định rõ vùng ảnh hưởng cụ thể.

(VTC News) - Hiện bão Bopha đang hoành hành dữ dội trên biển Đông với diễn biến rất phức tạp. Cơ quan khí tượng vẫn chưa thể xác định rõ vùng ảnh hưởng cụ thể.


Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương Bùi Minh Tăng khẳng định, đây là cơn bão mạnh và sẽ diễn biến phức tạp nhưng gần như không có khả năng đi vào khu vực bắc Trung bộ và Bắc bộ.

Tuy nhiên, trong 2-3 ngày tới, chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12- 13, giật cấp 14-15, biển động dữ dội.

Dự báo, đến 4h ngày 7/12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển chậm lại rồi suy yếu dần.

Bộ tham mưu Bộ đội biên phòng cho biết hiện tàu QNg 96355 đang được tàu TS 04 của quân chủng Hải quân tiếp tế lương thực thực phẩm, sửa chữa máy để đi vào bờ, nhưng chưa sửa được (Ảnh: Minh Quân) 

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã gửi công hàm đề nghị đại sứ quán các nước Trung Quốc, Indonesia, Malaysia… thông báo gấp cho các cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện cho các ngư dân cùng tàu thuyền Việt Nam trú tránh bão và lên bờ khi cần thiết.

Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, quân đội đã huy động 22.991 chiến sĩ và dân quân tự vệ, 816 phương tiện tham gia ứng trực phòng chống bão… Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí 5 kíp tàu trực, các tàu SAR-412 và SAR-274 trực tại Đà Nẵng, SAR-271 tại Nha Trang, SAR-413 tại Côn Đảo và SAR-272 trực tại Vũng Tàu.

Đường đi và vị trí cơn bão 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương,hồi 13 giờ ngày 06/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 13 giờ ngày 07/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 08/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn