Siêu bão có thể nhấn chìm tàu neo đậu an toàn: Cục Hàng Hải chuẩn bị ứng phó thế nào?

Thời sựThứ Bảy, 09/11/2013 04:55:00 +07:00

(VTC News) – Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Nhật cho biết, đã có các phương án phòng chống bão tại chỗ.

(VTC News) – Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Nhật cho biết, đã có các phương án phòng chống bão tại chỗ.


Trước khi bão Haiyan tấn công Việt Nam, phóng viên VTC News đã có cuộc phỏng vấn Cục trưởng Cục Hàng hải Nguyễn Nhật về công tác chuẩn bị phòng chống bão.


- Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị chống bão ở các cảng vụ ra sao, thưa ông? 

Thứ nhất, các cảng vụ đã thông báo cho tàu thuyền về nơi tránh trú, neo đậu an toàn. Chúng tôi đã có các phương án phòng chống bão tại chỗ.

Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam - ông Nguyễn Nhật trả lời phỏng vấn báo chí
Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam - ông Nguyễn Nhật trả lời phỏng vấn báo chí 
Tất nhiên với bão lớn, chúng tôi chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận hơn, huy động 100% lực lượng. Đặc biệt, các cảng vụ phải trực 24/24, có gì còn thông báo cho các lực lượng vào kiểm tra liên tục tại những khu vực neo đậu an toàn.

Thứ hai, 31 đài thông tin duyên hải cập nhật liên tục tình hình về cơn bão này để các phương tiện từ thuyền đánh cá có thể nắm bắt được tình hình, theo dõi được thông tin về cơn bão.

Thứ ba, trung tâm tìm kiếm cứu nạn luôn trong tình trạng sẵn sàng đặc biệt ở các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão như Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Huế... để khi có tình huống xấu xảy ra có thể cứu nạn được ngay.

Thứ tư, đoàn công tác của cục đã vào Đà Nẵng, Quảng Ngãi... để kiểm tra và có chỉ đạo trực tiếp.

- Được biết, ông cũng tham gia vào đoàn công tác của Cục. Theo ghi nhận của ông, đến thời điểm này chúng ta đã sẵn sàng chống bão chưa?

Chúng tôi đang ở Quảng Ngãi. Dự kiến đoàn sẽ tới cả Quảng Nam và Đà Nẵng. Hiện nay, tôi thấy người dân đang tích cực chuẩn bị các phương tiện để chống bão rất khẩn cấp. Đặc biệt các phương tiện đã tập trung, tập kết vào những vùng neo an toàn.

- Cục đã có chỉ đạo thế nào để các tàu thuyền không bị chìm hay va đập vào nhau khi bão lớn đổ bộ?

Trước mắt chúng tôi chỉ đạo các lực lượng gia cố neo và sẵn sàng máy chính – máy nổ tàu để chống bão.

- Còn với những tàu thuyền chưa về bờ?


Chúng tôi liên tục sử dụng các đài duyên hải để thông báo khẩn cấp, quyết liệt, yêu cầu các tàu thuyền đó về nơi tránh bão khẩn cấp.

- Tốc độ của bão đang nhanh hơn rất nhiều tốc độ của tàu thuyền còn đang lênh đênh trên biển. Có cách nào để các ngư dân kịp về bờ an toàn?

Chúng tôi đã có thông báo từ vài ngày nay rồi. Nhờ thế mà nhiều tàu thuyền đã kịp về bờ hoặc vào các đảo tránh bão an toàn.

- Cục Hàng hải đã sẵn sàng cứu nạn khi xảy ra các tình huống xấu?

Chúng tôi đã sẵn sàng.

- Lãnh đạo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn từng khẳng định sóng to, gió lớn sẽ không có phương tiện nào có thể ra biển cứu người. Thực hư chuyện này ra sao thưa ông?

Đúng là như vậy. Các phương tiện của ta nhỏ, không an toàn để ra biển cứu người khi xảy ra bão lớn. Do vậy, tôi khuyến cáo tránh là chính chứ khi đã xảy ra bão lớn thì rất khó nói.
Siêu bão Haiyan nhìn từ vệ tinh (Ảnh: Internet)
Siêu bão Haiyan nhìn từ vệ tinh (Ảnh: Internet)  
- Có ngư dân vẫn tranh thủ ra biển đánh bắt cá khi biển động bất chấp tin cảnh báo bão sắp về. Ông có bình luận gì về việc này?


Việc quản lý các phương tiện đánh bắt xa bờ thuộc thẩm quyền của địa phương. Chúng tôi đã nhắc nhở, thông báo tới từng người dân, tàu thuyền, hạn chế tối đa việc ra biển khi thời tiết xấu đặc biệt khi bão xảy ra để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho họ.

- Hiện còn tình trạng ngư dân kiên quyết ở trên tàu thuyền “đón bão” không thưa ông?

Không. Họ lên bờ hết rồi.

- Nơi an nghỉ của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp có tàu thuyền neo đậu như trước không thưa ông?

Ở khu vực đó không có tàu bè gì nữa. Khu vực đó an toàn vì có các Đảo Yến ở ngoài che chắn, bảo vệ rồi.

- Ông có muốn nhắn nhủ gì với người dân ở những nơi được dự báo bão sẽ đổ bộ?

Người dân phải thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư - phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ - phóng viên) và phải luôn theo dõi thông tin cảnh báo bão.

- Xin cảm ơn ông!

Minh Quân

Bình luận
vtcnews.vn