Siết hoàn thuế giá trị gia tăng xuất khẩu gạo qua biên giới Việt - Trung

Kinh tếThứ Ba, 17/06/2014 03:18:00 +07:00

(VTC News) - Tổng cục Thuế đề xuất quản lý chặt việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo qua biên giới Việt - Trung.

(VTC News) - Tổng cục Thuế đề xuất quản lý chặt việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo qua biên giới Việt - Trung.

Đề xuất này của Tổng cục Thuế nhằm đảm bảo việc quản lý hoàn thuế Giá trị gia tăng chặt chẽ hơn.

Trước đó, tại các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2014) mặt hàng gạo, gạo đã qua công đoạn đánh bóng thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu trồng trọt bán ra cũng như thuộc diện không kê khai tính thuế giá trị gia tăng ở khâu thương mại.
Tổng cục Thuế đề xuất quản lý chặt việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo qua biên giới Việt - Trung.

Khi doanh nghiệp kinh doanh thương mại mua hàng hoá xuất khẩu thì số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn cho hàng hoá xuất khẩu phải trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá còn tồn kho cuối tháng/quý.

Tuy nhiên, theo đề xuất của Tổng cục Thuế, ngoài thủ tục hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu theo quy định, doanh nghiệp phải cung cấp thêm các tài liệu như: Quyết định của UBND tỉnh biên giới có liên quan về việc doanh nghiệp được tham gia xuất khẩu gạo dưới hình thức mua bán, trao đổi qua biên giới Việt-Trung, hạn mức xuất khẩu gạo được giao, thời hạn được phép xuất khẩu gạo; Văn bản của hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo giá hướng dẫn gạo xuất khẩu tương ứng từng thời điểm cơ quan Hải quan xác nhận "hàng hoá đã xuất khẩu" trên các tờ khai hàng hoá xuất khẩu có liên quan.

Trên cơ sở đó, cơ quan Thuế thực hiện giải quyết khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng gạo xuất khẩu. Với trường hợp cơ quan Thuế phát hiện hồ sơ khai thuế, đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng liên quan đến mặt hàng gạo xuất khẩu không đảm bảo quy định hiện hành và các điều kiện nêu trên thì cơ quan Thuế loại trừ không xét khấu trừ, hoàn số thuế giá trị gia tăng (nếu đã kê khai khấu trừ hoặc đã hoàn thì thu hồi số thuế đã kê khai khấu trừ, đã hoàn) có liên quan và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

Bảo Bình
Bình luận
vtcnews.vn