Siết cổ vợ đến chết vì 'dám' bỏ về nhà ngoại

Pháp luậtThứ Ba, 13/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ vì mâu thuẫn chuyện vợ chồng, chị Tuyết đã bị chồng dùng dây siết cổ cho đến chết.

(VTC News) - Chỉ vì mâu thuẫn chuyện vợ chồng, chị Tuyết đã bị chồng dùng dây siết cổ cho đến chết.

siết cổ vợ
Khoảng 15 giờ 30 ngày 10/8, trên đường đi làm đồng, người dân xóm 2 xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn - Nghệ An) phát hiện thi thể một người phụ nữ chết trên đồi keo trong tư thế nằm ngửa dưới đất, trên cổ có vết thắt.


Sự việc được báo lên chính quyền địa phương. Nạn nhân ngay sau đó được xác định là chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1977 - Trú xóm 8, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn).

Từ thông tin gia đình bên ngoại chị Tuyết và những người hàng xóm cung cấp, cơ quan điều tra có được thông tin ban đầu, nạn nhân không có mâu thuẫn với người ngoài, duy chỉ có xích mích với chồng là Nguyễn Văn Xin (SN 1989, Trú tại xóm 4, xã Tường Sơn). Chị Tuyết có thời điểm bỏ về nhà mẹ đẻ để ở.

Tại cơ quan điều tra, Xin thừa nhận mâu thuẫn tình cảm với vợ nhưng một mực từ chối gây án. Tuy nhiên, những lời khai của Xin không trùng khớp đã vạch trần chân tướng sự việc. Cuối cùng Xin đã phải thừa nhận hành vi giết vợ.

Xin nói rằng, hành vi tự ý bỏ về nhà ngoại của chị Tuyết đã làm hắn bực tức và cảm thấy bị xúc phạm. Đầu giờ chiều 10/8, đối tượng hẹn vợ ra khu vực đồi keo nói chuyện.

Tại đây, mâu thuẫn không được giải quyết còn tranh cãi diễn ra mạnh hơn. Trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, Xin dùng dây siết cổ vợ đến chết rồi bỏ đi.

Vụ việc đang được tiếp tục làm sáng tỏ.



Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn