Sĩ tử luyện múa, trang điểm kỹ càng trước cửa phòng thi

Giáo dụcThứ Bảy, 01/07/2017 17:22:00 +07:00

Để tự tin hơn cho những bài thi năng khiếu, các thí sinh đã có mặt tại trường thi từ rất sớm, mỗi người tìm một góc riêng để chuẩn bị.

6h rưỡi sáng 1/7, nhiều thí sinh đã có mặt tại sân Trường ĐH Văn hóa để chuẩn bị cho buổi thi môn năng khiếu. Là bài thi có phần đặc thù, mỗi thí sinh tự tìm cho mình một góc để chuẩn bị. Người thì trang điểm, người thì chuẩn bị trang phục, số khác thì tranh thủ luyện múa hoặc luyện giọng hát...

anh 1

 Năm nay, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017. 

anh 2

 Riêng các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật (trong tổ hợp môn xét tuyển có môn Năng khiếu), trường tổ chức thi tuyển riêng về năng khiếu, sau đó sẽ xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi THPT quốc gia. 

anh 3 3

 Để có bài thi năng khiếu ấn tượng nhất, các thí sinh đầu tư trang điểm rất kỹ càng

anh 4 4

Theo thống kê, năm nay Trường ĐH Văn hóa có 131 thí sinh dự thi các chuyên ngành đặc thù về nghệ thuật thuộc ngành Quản lý văn hóa 

anh 5 5

 Nhiều nữ sinh như mải tập trung vào bài thi sắp tới, hồn nhiên trang điểm ngay giữa lối đi vào trường

anh 6 6

...mải mê hồi lâu giữa chốn đông người  

anh 7 7

Trang điểm vội vã để kịp giờ thi 

anh 9 8

 Một thí sinh đang ghé tai vào điện thoại nghe nhạc và tập lại các động tác múa...

anh 10 9

Các thí sinh thi chuyên ngành Chính sách văn hóa và Quản lý nghệ thuật sẽ phải thi môn Năng khiếu 1 là Thuyết trình, môn Năng khiếu 2 được chọn một trong các môn: Thanh nhạc, Nhạc cụ, hoặc Múa.  

anh 11 10

Các thí sinh thi chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc sẽ dự thi môn Năng khiếu 1 là Thanh nhạc, môn Năng khiếu 2 gồm Thẩm âm, tiết tấu, nhạc lý và xướng âm 

anh 12 11

Thí sinh trong ảnh tìm một góc riêng để có thể tập trung cao độ. 

anh 13 12

Với chuyên ngành Đạo diễn sự kiện, thí sinh thi môn Năng khiếu 1 là Biểu diễn năng khiếu tự chọn, môn Năng khiếu 2 là Xây dựng kịch bản sự kiện.   

anh 15 13

 Một số thí sinh vui vẻ chụp ảnh cùng nhau để giúp cho tinh thần được thoải mái hơn

anh 16 14

 Còn chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng, thí sinh phải thể hiện phần thi năng khiếu Cảm thụ âm nhạc và Biên đạo tác phẩm, cùng đó là Biểu diễn năng khiếu múa

anh 17 15

Mỗi người một phong cách... 

anh 18 16

 ..Nhưng đều chuẩn bị cho mình tinh thần sẵn sàng và ngoại hình bắt mắt trước khi vào phòng thi 

anh 25 23

Tập dượt lại những động tác trong bài múa của mình... 

anh 19 17

 Có cả phong cách truyền thống...

anh 20 18

...cho đến phong cách hiện đại. 

anh 21 20

Thí sinh này chọn cho mình một bộ cánh khá cầu kỳ 

anh 22 19

Không chỉ các nữ sinh, mà các nam sinh cũng đầu tư tỉ mỉ cho trang phục  

anh 23 21

Sau khi hoàn tất các khâu chuẩn bị, các thí sinh nhanh chân đến khu vực làm thủ tục dự thi 

anh 24 22

Các thí sinh sẽ hoàn tất bài thi năng khiếu của mình trong ngày hôm nay 

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn