Showbiz Hoa ngữ có loạt tiểu hoa đán sinh năm 1985, ai đẹp nhất?

Sao thế giớiThứ Bảy, 28/05/2022 07:15:42 +07:00
(VTC News) -

Fan của phim truyền hình Hoa ngữ có lẽ không ai là không biết tới dàn tiểu hoa đán sinh năm 1985 lừng lẫy trên không gian mạng này.

Họ đều là những cô gái xinh đẹp, quyến rũ của nền điện ảnh Trung Quốc.

 Lưu Diệc Phi 

Showbiz Hoa ngữ có loạt tiểu hoa đán sinh năm 1985, ai đẹp nhất? - 1

Lưu Diệc Phi lần đầu ghi dấu ấn trong mắt công chúng là vào năm 2003, khi ấy cô mới chỉ 16 tuổi và trở thành nữ chính Vương Ngữ Yên trong phim “Thiên long bát bộ”. Gây ấn tượng với khán giả bằng vẻ ngoài trong trẻo, thuần khiết, biệt danh “Thần tiên tỷ tỷ” từ đó cũng đã được ra đời. 

Trong suốt sự nghiệp của mình, cô tham gia rất nhiều bộ phim, nhưng để lại ấn tượng hầu hết là những vai diễn cổ trang như Tiểu Long Nữ trong “Thần Điêu Đại Hiệp”, Ngu Cơ trong “Hồng môn yến”, Điêu Thuyền trong “Đồng tước đài”, Bạch Thiển trong “Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa”... Năm 2009, Lưu Diệc Phi được trao danh hiệu là một trong “Tứ Tiểu Hoa Đán”. Nữ diễn viên cũng liên tục lấn sân sang phim điện ảnh nhưng không đạt được thành công như mong đợi, đặc biệt là vai diễn Hoa Mộc Lan trong “Mulan” (live action) đã nhận về nhiều chỉ trích. 

Nổi tiếng và xinh đẹp là thế nhưng diễn xuất không tiến bộ của Lưu Diệc Phi vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi và có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận rằng cô ấy là một người rất kính nghiệp, có tinh thần cầu tiến khi luôn tự mình đóng các cảnh hành động khó ngay cả khi tuổi nghề còn rất trẻ. 

Dương Mịch

Showbiz Hoa ngữ có loạt tiểu hoa đán sinh năm 1985, ai đẹp nhất? - 2

Dương Mịch tham gia diễn xuất từ năm 4 tuổi, cô được đoàn làm phim “Đường Minh Hoàng” chọn vào vai Hàm Nghi công chúa. Nữ diễn viên cũng chính thức bước vào sự nghiệp diễn xuất kể từ đó.

Năm 2010-2011, Dương Mịch nhận lời tham gia “Cung tỏa tâm ngọc” vai Tình Xuyên do đạo diễn Vu Chính sản xuất. Kể từ đó, danh tiếng và địa vị trong showbiz của nữ diễn viên cũng lên như “diều gặp gió”. Đến nay, cô vẫn duy trì được độ nổi tiếng sau 10 năm với những vai diễn trong “Cổ Kiếm Kỳ Đàm”,“Người Phiên Dịch”,“Tam Sinh Tam Thế”,“Phù Dao Hoàng Hậu”... Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng vấp phải nhiều chỉ trích của khán giả trong và ngoài nước về diễn xuất thất thường, lúc lên lúc xuống của mình. Tuy biểu cảm không quá “đơ” nhưng so với tuổi nghề dày dặn thì vẫn chưa được công nhận là diễn xuất tốt. 

Không chỉ thành công với nhiều vai diễn, Dương Mịch còn là cái tên được mời làm người mẫu quảng cáo với cát xê đắt đỏ. Cô cũng sở hữu cho mình khối tài sản ròng tới 5 tỷ nhân dân tệ (hơn 17.000 tỷ VNĐ ~ 744 triệu USD). 

Dương Mịch cũng từng có một mối tình đẹp với nam diễn viên Lưu Khải Uy. Cả hai kết hôn vào tháng 1/2014 và tổ chức hôn lễ ở đảo Bali. Tháng 6 cùng năm và đến tháng 6, Dương Mịch hạ sinh con gái đầu lòng Tiểu Gạo Nếp. Tuy nhiên cả hai đã ly hôn vào năm 2018.

Triệu Lệ Dĩnh

Showbiz Hoa ngữ có loạt tiểu hoa đán sinh năm 1985, ai đẹp nhất? - 3

Triệu Lệ Dĩnh từng là một diễn viên vô danh trong làng giải trí Hoa ngữ. Phải tới năm 2010, sau khi đóng vai phụ trong bộ phim “Tân hồng lâu mộng” và vai diễn Công chúa Tình Nhi trong “Tân Hoàn Châu cách cách” thì tên. Cô cũng sở hữu cho mình nhiều tác phẩm nổi tiếng như “Sam Sam đến rồi”,”Hoa thiên cốt”,”Sở kiều truyện”, “Minh lan truyện”... Mặc dù diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh còn vướng nhiều tranh cãi, không quá xuất sắc nhưng lại được đánh giá có mắt chọn kịch bản tốt, kính nghiệp và luôn nỗ lực thử thách chính mình ở nhiều vai diễn khác nhau. Cô cũng được coi là một “tấm gương vượt khó” của showbiz để đạt được những thành công như ngày hôm nay. 

Cô bất ngờ tuyên bố kết hôn với Phùng Thiệu Phong vào tháng 10/2018. Tháng 8/2019, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng. Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đã quay trở lại showbiz sau khi sinh con. Từng bị nhận xét là có nhan sắc kém hơn so với các tiểu Hoa đán cùng thời, nhưng có thể thấy, nhan sắc Triệu Lệ Dĩnh đang ngày càng thăng hạng và khí chất thu hút hơn trong mắt công chúng.

Nghê Ni

Showbiz Hoa ngữ có loạt tiểu hoa đán sinh năm 1985, ai đẹp nhất? - 4

Tuy diễn xuất được hết mực ngợi khen nhưng danh tiếng của cô lại không bằng các tiểu hoa đán cùng thời. Từ khi xuất đạo, Nghê Ni chủ yếu tham gia diễn xuất màn ảnh rộng và gặt hái được một số thành tựu nhất định. Nữ diễn viên từng khuấy đảo phòng vé năm 2011 với diễn xuất đỉnh cao trong phim điện ảnh “Kim Lăng thập tam thoa”. Bộ phim đã đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với công chúng, giúp cô giành được Giải thưởng Điện ảnh châu Á cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, và Giải thưởng phê bình điện ảnh Thượng Hải cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đồng thời, cô cũng lập tức trở thành mỹ nhân được săn đón nhất nhì Cbiz thời bấy giờ. 

Tháng 1/2013, Nghê Ni trở thành một trong "Tứ tiểu hoa đán" của Trung Quốc. Sau đó, cô liên tục thử sức mình, học hỏi và nâng tầm diễn xuất của mình qua nhiều vai diễn khác nhau. Trong thời gian sắp tới, nữ diễn viên sẽ cho ra mắt công chúng hai phim điện ảnh là “Yanagawa”“Cô gái mất tích”, cùng bộ phim truyền hình đang quay mang tên “Tây Xuất Ngọc Môn”.

Nữ diễn viên xinh đẹp cũng từng có hai mối tình kết thúc trong tiếc nuối với hai nam diễn viên gây tiếc nuối là Phùng Thiệu Phong và Tỉnh Bách Nhiên. Hiện tại, trong 6 tiểu hoa đán, Nghê Ni là cô nàng độc thân duy nhất chưa có ý định yêu ai hay kết hôn với ai.

Lưu Thi Thi

Showbiz Hoa ngữ có loạt tiểu hoa đán sinh năm 1985, ai đẹp nhất? - 5

Lưu Thi Thi được biết đến với vai diễn Long Quỳ trong phim “Tiên kiếm kỳ hiệp 3” vào năm 2004. Nhưng phải tới năm 2010 thì tên tuổi của cô mới thực sự vụt sáng và trở thành sao hạng A của Cbiz khi tham gia vai diễn Nhược Hy trong “Bộ bộ kinh tâm”. Bộ phim cũng như vai Nhược Hy của cô đã tạo tiếng vang lớn không chỉ ở Trung Quốc mà còn nhiều quốc gia Châu Á khác. Tuy nhiên, sau thành công ấy, Lưu Thi Thi dường như không còn được “điểm mặt gọi tên” trong những bộ phim đình đám. Diễn xuất của cô từ đấy cũng bị đánh giá thấp dần.

Năm 2016, Lưu Thi Thi kết hôn với nam diễn viên Quyền Chí Long tại đảo Bali, Indonesia sau 3 năm hẹn hò. Và cũng 3 năm sau, cô hạ sinh con trai đầu lòng đặt tên là Bộ Bộ (biệt danh) tại Đài Loan. Tháng 2/2022, gia đình Lưu Thi Thi và Quyền Chí Long vướng vào tin đồn cả hai đã ly hôn, tuy nhiên sau đó được bác bỏ ngay lập tức và phía bên đại diện của cặp đôi tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp xử lý.

Hiện tại Lưu Thi Thi cũng ít đóng phim hơn xưa, cô chủ yếu đi chụp ảnh quảng cáo và tập trung chăm lo cho gia đình của mình.

Đường Yên

Showbiz Hoa ngữ có loạt tiểu hoa đán sinh năm 1985, ai đẹp nhất? - 6

Năm 2009, Đường Yên trở thành cái tên vô cùng hot trong làng giải trí xứ Trung. Cô nổi đình đám nhờ vai diễn Tử Huyên trong “Tiên kiếm kỳ hiệp 3”. Sau thành công đó, cô liên tục thử sức thêm nhiều vai diễn. Tuy được nhận xét là mắt chọn kịch bản có vẻ đi xuống, diễn xuất không ấn tượng như trước nhưng không thể phủ nhận cô đều có cho mình những tác phẩm nổi tiếng. Trong đó phải kể đến hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như “Thiên kim nữ tặc”, “Hoạt sắc sinh hương”, “Bên nhau trọn đời”, “Cẩm tú vị ương”... 

Về chuyện tình cảm, cô từng có một mối tình không mấy tốt đẹp với nam diễn viên Khưu Trạch khi anh ta là kẻ đã phản bội cô, thậm chí một thời gian sau, cô vẫn không đủ tin tưởng để yêu thêm ai. May mắn thay, cô gặp được La Tấn khi cả hai đóng chung bộ phim “Cẩm tú vị ương”. Năm 2018, cả hai chính thức về chung một nhà và đón cô con gái đầu lòng. Hiện tại Đường Yên cũng ít đóng phim dần và chủ yếu tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ hạnh phúc của mình.

Angelababy

Showbiz Hoa ngữ có loạt tiểu hoa đán sinh năm 1985, ai đẹp nhất? - 7

Trong số tiểu hoa đán kể trên, diễn xuất của Angelababy được đánh giá có phần lép vế nhất, đồng thời cũng là người có ít tác phẩm nổi bật. Khán giả thường thấy nữ diễn viên với nét diễn đơ cứng, biểu cảm quá lố và có thói quen trợn mắt. Angelababy được biết tới với những vai diễn trong phim “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, “First Time”... Tuy diễn xuất không mấy nổi trội, nhưng bù lại, Angelababy là người sở hữu nhan sắc vô cùng tuyệt mỹ, trong trẻo, thuần khiết. 

Năm 2010, nữ minh tinh được phát hiện hẹn hò với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh. Và cũng kể từ đó, sự nghiệp của Angelababy cũng “một bước lên mây”. Chỉ một năm sau đó, cô bị tố là tiểu tam xen vào chuyện tình giữa Lý Phi Nhi và Huỳnh Hiểu Minh. Mặc lời bàn tán của dư luận, cặp đôi vẫn luôn chứng minh họ là tình yêu đẹp của nhau và chính thức tiến tới hôn nhân vào năm 2016 với một đám cưới thế kỷ mà bất kỳ ai cũng ao ước có được. Họ cũng nhanh chóng sinh quý tử đầu lòng và có những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, ngày 28/1/2022, cả hai đã lên tiếng xác nhận ly hôn sau một thời gian dài với những tin đồn rạn nứt.

Có thể thấy rằng, cùng là những tiểu hoa đán đình đám tại Trung Quốc đại lục, nhưng không phải ai cũng đều có những sự sung sướng giống nhau. Người thì hạnh phúc viên mãn với gia đình nhỏ, cũng có người hôn nhân đổ vỡ, còn có những người lấy danh vọng làm bàn đạp để thăng tiến. Tuy nhiên không bàn tới đời tư cá nhân, những nữ minh tinh phía trên vẫn mãi là tiểu Hoa đán xinh đẹp, tài giỏi.

Bảo Linh(Vov.vn)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp