Sheva bỏ bóng đá làm chính trị: Tạm biệt huyền thoại

Thể thaoThứ Bảy, 28/07/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News)-Tiền đạo Andry Shevchenko vừa bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở độ tuổi 35.

(VTC News)-Tiền đạo Andry Shevchenko vừa bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở độ tuổi 35.

Andry Shevchenko khởi đầu sự nghiệp quần đùi áo số ở CLB Dynamo Kiev. Nhờ tài năng ghi bàn bẩm sinh, anh nhanh chóng được các đội bóng lớn ở châu Âu để ý.

 Sheva chính thức giải nghệ ở tuổi 35.

Mùa Hè năm 1999, Sheva quyết định gia nhập AC Milan. Tại đây, với phong độ thi đấu chói sáng, anh trở thành ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Bằng chứng là trong quãng thời gian 7 năm khoác áo đội chủ sân San Siro, Sheva ghi được 127 bàn thắng sau 208 lần ra sân. Anh còn giành được nhiều danh hiệu quan cùng Rossoneri, trong đó có giải thưởng “Quả bóng vàng châu Âu” năm 2004.

Đầu mùa giải 2006/07, Sheva chia tay Milan, gia nhập Chelsea với phí chuyển nhượng lên đến 31 triệu bảng. Nhưng anh thi đấu không thành công ở Premier League. Chính vì thế Sheva đã trở lại khoác áo Milan theo một bản hợp đồng cho mượn trước khi trở về đội bóng cũ Dynamo Kiev năm 2009.

 Sheva giành "Quả bóng vàng châu Âu".


Trong màu áo ĐTQG, Sheva ghi được 60 bàn thắng sau 111 lần ra sân. Trước khi giải nghệ, anh cũng đã để lại được hình ảnh của một tiền đạo đẳng cấp ở tuổi băm khi thi đấu khá ấn tượng ở VCK Euro 2012 vừa qua. Tiếc là những bàn thắng của Sheva không giúp được Ukraina lọt vào vòng hai.

 Những khoảnh khắc làm nên một tượng đài sống mang tên Shevchenko.

“Tôi đã chắc chắn với quyết định của mình. Tương lai của tôi sẽ không còn gắn với bóng đá nữa. Sắp tới, tôi sẽ theo con đường chính trị”, Sheva cho biết.

Còn theo báo chí Ukraina, sắp tới Sheva sẽ có một cuộc họp báo để nói rõ hơn nữa về quyết định giải nghệ của anh. Nhưng dù thế nào đi nữa thì với những cống hiến không biết mệt mỏi của mình, Sheva đã là một tượng đài sống của bóng đá Ukraina.

T.Hương

Bình luận
vtcnews.vn