SHB lý giải việc nắm 50% vốn của Cty đại gia Diệu Hiền

Kinh tếChủ Nhật, 26/08/2012 08:14:00 +07:00

(VTC News) - Bị chất vấn vì sao ngân hàng lại nắm giữ 50% cổ phần của Công ty Bình An, Tổng giám đốc Ngân hàng SHB lý giải rằng nhận ủy thác từ Công ty Hồ Mây.

(VTC News) - Bị chất vấn vì sao ngân hàng lại nắm giữ 50% cổ phần của Công ty Bình An, Tổng giám đốc SHB lý giải rằng nhận ủy thác từ Công ty Hồ Mây.

Theo ông Trí, ngày 25/8 là ngày rất vui đối với ông vì đã thay vợ điều hành Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) vượt qua khó khăn từ khi bà Phạm Thị Diệu Hiền sang Mỹ điều trị bệnh hiểm nghèo cách nay nửa năm.

Mọi tiếng thị phi về nợ nần của Bianfishco do vợ ông trước đây làm Tổng giám đốc được miệng đời đề cập mỗi ngày. Thậm chí suốt tháng qua trước cửa nhà có nhiều người phóng loa đòi nợ, cho rằng vợ chồng bà Diệu Hiền “lừa đảo”g.

Lãnh đạo SHB (phải), Bianfishco (giữa) và DATC tại buổi họp báo công bố SHB chính thức tham gia tái cơ cấu Công ty Bình An. Ảnh: A.N. 
Để có được giấy phép kinh doanh mới và tổ chức họp báo vào ngày 25/8, ông Trí phải liên tục làm việc với các ngân hàng và Công ty Mua bán nợ (DATC, Bộ Tài chính) để tìm hướng tái cơ cấu Công ty Bình An cũng như giải chấp tài sản đang cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, chi nhánh Sở Giao dịch 2, TP HCM), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) khu vực Cần Thơ – Hậu Giang và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ cấp, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chiếm 50% vốn điều lệ và trở thành cổ đông sáng lập của Công ty Bình An, thay bà Phạm Thị Diệu Hiền.

Ông Trần Văn Trí chỉ nắm giữ 2% cổ phần tại Bianfishco và đứng tên đại diện theo pháp luật thay cho vợ. Số cổ phần còn lại chiếm 48% sẽ thuộc về trên 100 cổ đông khác.
Giấy phép kinh doanh thay đổi lần 5 của Công ty Bình An. Ảnh: A.N. 

Hay tin SHB chiếm 50% vốn tại Bianfishco, nhiều phóng viên đặt ra câu hỏi liệu có trái Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về việc ngân hàng chiếm trên 11% cổ phần của doanh nghiệp, Tổng giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê lý giải rằng ngân hàng này không phải bỏ vốn đầu tư vào Bianfishco mà chỉ là người thực hiện theo ủy quyền của Công ty Hồ Mây (Hà Nội) để quản lý 25 triệu cổ phiếu mà trước đầy bà Diệu Hiền đã cầm cố có thời hạn cho Công ty Hồ Mây.

Vì vậy, ông Lê khẳng định SHB không vi phạm Luật Các tổ chức tín dụng và Thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Theo ông Trần Văn Trí, được SHB phối hợp cùng DATC xây dựng phương án tái cấu trúc Công ty Bình An, đầu năm sau Bianfishco sẽ hoạt động có hiệu quả. Vốn điều lệ sau đại hội cổ đông cũng sẽ tăng từ 500 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng.

Chia sẽ bên lề buổi họp báo, ông Trí cho biết bà Diệu Hiền đã qua cơn nguy kịch, dự kiến đầu tháng 9 về nước nếu sức khỏe tốt. Hiện gương mặt của bà Diệu Hiền có nhiều thay đổi do chạy hóa chất để chữa bệnh hiểm nghèo.


Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn