Sergio Ramos đánh nhau với Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Pique nhảy vào can

World Cup 2018Thứ Năm, 14/06/2018 21:22:00 +07:00

Cách đây ít giờ, Sergio Ramos đã ẩu đả với Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha trên sân tập của ĐTQG.

Theo ghi nhận của các phóng viên đài truyền hình El Chiringuito TV, Sergio Ramos đã ẩu đả với Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha - Luis Rubiales trên sân tập ở Sochi, Nga.

Thậm chí, các cầu thủ còn lại của ĐT Tây Ban Nha - trong đó có Gerard Pique đã phải can 2 người ra.

Trong khi đó, nguồn tin La Sexta cho biết Sergio Ramos và Chủ tịch Luis Rubiales đã hét thẳng vào mặt nhau, độ căng thẳng rất lớn, nhưng không xảy ra va chạm dữ dội.

Một câu nói của Sergio Ramos được phóng viên ghi nhận có nội dung: "Thật điên rồ, chúng ta sẽ trở thành những kẻ kỳ cục của World Cup 2018..."

Chú thích ảnh

 

Phản ứng dữ dội của Sergio Ramos xuất phát từ việc Chủ tịch Luis Rubiales quyết định sa thải Julen Lopetegui - người sẽ trở thành tân HLV trưởng của Real Madrid ở mùa giải tới.

Sau khi được các thành viên can ra, sự căng thẳng giữa Sergio Ramos và Chủ tịch Luis Rubiales đã được xoa dịu. Các phóng viên của La Sexta cho biết cả hai đã hoà giải bằng những cái ôm. Tuy nhiên không vì thế mà phủ nhận đi không khí đầy căng thẳng trong buổi tập của ĐT Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha và Ramos trước khi ẩu đả 

Đội tuyển Tây Ban Nha đã trải qua 19 tiếng đồng hồ đầy hỗn loạn khi HLV Julen Lopetegui bỗng chốc được Real Madrid bổ nhiệm và sau đó ông đã bị LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải. Tất cả xảy ra khi mà World Cup đã gần kề. Ở thời điểm đó, chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales có mặt tại Moscow để tham dự đại hội của FIFA. Ông đã cố can thiệp vào việc Real Madrid kí hợp đồng với Lopetegui nhưng lúc đó là quá muộn.

Luis Rubiales đổ lỗi rằng người đại diện của Lopetegui đã làm mọi thứ xảy ra theo cách tồi tệ nhất có thể. Đồng thời, vị chủ tịch của LĐBĐ Tây Ban Nha còn tiết lộ rằng ông đã biết Lopetegui kí hợp đồng với Real Madrid chỉ... 5 phút trước khi đội bóng chủ sân Bernabeu ra thông cáo báo chí.

Chú thích ảnh

 Lopetegui, Rubiales và Ramos, 3 nhân vật chính trong scandal của Tây Ban Nha những ngày qua (từ trái qua)

Sau khi nghe được tin tức này, Luis Rubiales đã tức tốc trở lại Krasnodar (Nga), nơi đội tuyển Tây Ban Nha đang đóng quân, vào lúc nửa đêm. Tuy nhiên không ai ngờ tình hình sau đó đã trở nên rất căng thẳng. Bất kể Lopetegui cho rằng ông cần tiếp tục dẫn dắt đội tuyển ở World Cup và khẳng định sự chuyên nghiệp của mình, ông Luis Rubiales vẫn đưa ra trát sa thải một cách kiên quyết.

Một cuộc họp báo bất thường đã được tổ chức với tin đồn Lopetegui có thể bị sa thải đã khiến toàn Tây Ban Nha choáng váng.  Các cầu thủ ở đội tuyển Tây Ban Nha đã gặp Luis Rubiales để yêu cầu vị chủ tịch này giữ Lopetegui ở lại. Trong đó, đội trưởng Sergio Ramos đã không ngừng thuyết phục Rubiales. Tuy nhiên vào trưa hôm thứ Tư tuần này, thông tin ông Lopetegui bị sa thải đã được chính thức công bố.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn