Sếp lớn dễ ngoại tình, thưởng tiền nhân viên đi nhà nghỉ

Kinh tếChủ Nhật, 09/10/2016 08:14:00 +07:00

Một văn bản do Giám đốc công ty TNHH sản xuất Duy Lợi, ông Lâm Tấn Lợi, ký trong đó có nội dung thưởng tiền nhân viên mua bao cao su, thuốc tránh thai đi nhà nghỉ và câu nói của sếp FPT “Càng lãnh đạo cao càng cô đơn, càng dễ ngoại tình” gây chú ý dư luận tuần qua.

Ý tưởng lạ của ông chủ Duy Lợi

Trong một văn bản chia sẻ trên mạng, ông chủ Công ty võng xếp Duy Lợi cho hay công ty này sẽ hỗ trợ nhân viên thiếu việc làm trong năm 2016 số tiền 100.000 đồng/ngày, trong đó 50.000 đồng cán bộ nhân viên có thể để dành nuôi vợ con, bồ nhí, đi nhà nghỉ.

Ông Lợi cho biết, chẳng có gì phải to tát và tranh cãi bởi đó là nhu cầu của mỗi cá nhân, ông không can thiệp mà chỉ “gợi ý” cho các nhân viên cách kiếm thêm tiền.

duy loi

Vợ chồng ông chủ võng xếp Duy Lợi

Đây không phải lần đầu tiên ông Lâm Văn Lợi khiến cộng đồng mạng sôi sục. Năm 2010, vợ chồng ông Lợi đã gây choáng sốc khi tung ra bộ ảnh bán nude khi vợ ông mang bầu.

Ít ai biết tài sản của ông Tấn Lợi nhiều đến mức nào. Chỉ biết rằng, thương hiệu võng xếp Duy Lợi đang có mặt tại rất nhiều gia đình Việt.

Sếp FPT: Càng lãnh đạo cao càng cô đơn, càng dễ ngoại tình

Ông Hoàng Nam Tiến, sếp của FPT cho rằng, hai trong số ba áp lực lớn nhất với một lãnh đạo là sự cô đơn và ngoại tình. Vẫn con người đó, nếu ở vị trí thấp, có thể thể chia sẻ được với nhiều người: có thể hỏi ý kiến cấp trên, đồng nghiệp và những người cấp dưới mình hoặc thậm chí kể với người bạn đời,...

Nhưng càng lên cấp cao hơn thì sự chia sẻ càng ít đi, và khi lên đến vị trí đứng đầu một tổ chức thì hầu như họ không có người để chia sẻ

Khi nghiên cứu về tâm lý lãnh đạo, có một kết luận đưa ra là với lãnh đạo, kể cả nam lẫn nữ, thì xu hướng ngoại tình rất cao. Điều này xuất phát một cách rất tự nhiên là khi ở vị trí lãnh đạo, cơ hội tiếp xúc và bị người khác “tấn công” tăng vọt.

 Biệt thự 330 tỷ đồng của đại gia

Thông tin về một căn biệt thự 330 tỷ đồng đắt nhất Việt Nam tại Đà Nẵng đang gây chú ý. Chi tiết về vị chủ nhân và dự án nào chưa được tiết lộ càng gây tò mò. Trong một bình luận mang tính cá nhân, đại gia Hoàng Khải cho rằng, với số tiền đó nên ra nước ngoài mua nhà làm hàng xóm với các ngôi sao nổi tiếng.

Theo chia sẻ của ông Khải, từ những mỗi quan hệ cá nhân với những người kinh doanh thành công nhất trong nước, ông có chơi và biết hết họ như thế nào trong kinh doanh và cuộc sống. Bởi thế, họ không bao giờ bỏ ra số tiền lớn như vậy để làm nhà nghỉ cuối tuần hoặc kinh doanh theo kiểu ăn chia lợi nhuận với chủ đầu tư.

Đại gia Hà Văn Thắm sắp đến ngày ra tòa

Từng là lãnh đạo ngân hàng Oceanbank, ông Hà Văn Thắm chuẩn bị ra toà vì những sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ngân hàng, thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Rất nhiều lãnh đạo ngân hàng này và nhiều sếp các công ty liên quan đã bị bắt giam.

Hà Văn Thắm và các đồng phạm bị đề nghị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sự im lặng bí ẩn của bà Đặng Thị Hoàng Yến

dang hoang yen

Bà Đặng Hoàng Yến.

Rời bỏ nghị trường, bà Đặng Thị Hoàng Yến vẫn im tiếng, bà đã 4 lần vắng mặt liên tiếp trong các đại hội cổ đông thường niên. Bà Yến giữ chức chủ tịch ITA kể từ 1996 tới nay và từng là một doanh nhân rất nổi tiếng, 3 năm liền thuộc top 10 người giàu nhất trên TTCK (2008-2010). Bà Yến là một trong số ít các doanh nhân từng là đại biểu Quốc hội.

Các DN của bà Yến gặp khó khăn trong vấn đề vay vốn trong vài năm gần đây. DN của bà Yến cũng gặp khó việc giải chấp tài sản tương ứng sau khi trả nợ. Trong vài năm gần đây, tổng nợ và nợ ngắn hạn của ITA có chiều hướng giảm nhưng vẫn còn khá lớn, tương ứng là 3,4 ngàn và 1,9 ngàn tỷ đồng.

So với mặt bằng chung, gia đình họ Đặng thuộc hàng có tiềm lực tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Tỷ phú đi ô tô bán cá, bếp đun trấu xuất ngoại

Bà Hoàng Thị Chắp, bà con trong xã Cốc San, huyện Bát Xát (Lào Cai) nổi tiếng với thương hiệu “cá chép bà Chắp”. Hiện nay trại cá của gia đình bà Chắp có 8 lao động thường xuyên với mức lương 4 triệu đồng/người/tháng.

Đầu những năm 1990, vợ chồng bà Chắp khi ấy luôn trăn trở tìm cách thoát nghèo bởi cái đói luôn đeo đuổi gia đình. Gia đình bà nhận toàn bộ 2,3ha ao về để nuôi cá, trong đó có 1,2ha mặt nước ương nuôi cá giống các loại. Chịu khó tìm tòi, tích lũy kiến thức, bồi đắp kinh nghiệm,... nên trại cá giống của bà Chắp ngày càng sản xuất hiệu quả, bền vững.

Anh Vũ Duy Cương, ở thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, Hà Nam thì nổi tiếng với thương hiệu bếp đun trấu xuất khẩu ra cả nước ngoài.

Anh đầu tư xây dựng 1 nhà xưởng khoảng 2 tỷ đồng và 1 cửa hàng kinh doanh với mặt sàn 300m2, 5 tầng để giới thiệu và bán sản phẩm. Trung bình 1 năm anh bán ra thị trường khoảng 50.000-70.000 sản phẩm, giá từ 30.000-250.000 đồng/sản phẩm.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn