Seoul dâng sóng phản đối Hiệp định Thương mại tự do

Thế giớiThứ Năm, 24/11/2011 11:38:00 +07:00

(VTC News) - Những người biểu tình đã cầm cờ, hô vang các khẩu hiệu phản đối dự luật thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Hàn – Mỹ.

(VTC News) - Hôm qua (23/11), tại thủ đô Seoul, những người biểu tình đã cầm cờ, hô vang các khẩu hiệu phản đối dự luật thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Hàn – Mỹ do Quốc hội nước này thông qua vào ngày 21/11.

Ngày 22/11, nghị trường Hàn Quốc trở nên hết sức căng thẳng với việc Đảng Đại dân tộc cầm quyềnáp dụng biện pháp đặc biệt để thông qua Hiệp định Thương mại tự do Hàn – Mỹ.

Sau khi xịt hơi cay vào mặt nhau tại Quốc hội, các đảng đối lập như Đảng Dân chủ, Đảng Dân chủ lao động còn tổ chức biểu tình trước cửa Quốc hội. Ông Sohn Hak-kyu, đại biểu Đảng Dân chủ tuyên bố: "Để phản đối Đảng Đại dân tộc, Đảng Dân chủ sẽ không tham gia tất cả các phiên họp cho đến khi Quốc hội tuyên bố dự luật thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Hàn – Mỹ vô hiệu".


Xem nghị sĩ Hàn Quốc "đả" nhau tại Quốc hội 

Ngày 23/11, tờ Munhwa Ilbo (Hàn Quốc) bình luận về thái độ phản đối mạnh mẽ của đảng đối lập như sau: "Tháng 4 sang năm, Hàn Quốc sẽ tổ chức bầu cử quốc hội khóa mới. Trong thời gian còn lại chưa đầy 5 tháng, việc đảng đối lập từ chối tham gia các phiên họp của quốc hội cũng có nghĩa là quốc hội khóa này trên thực tế đã kết thúc".

Không chỉ trong nghị trường, dân chúng Hàn Quốc đã bắt đầu biểu tình trên các con phố để phản đối dự luật thực hiện FTA.

Ngay trong tối 22/11 khi Đảng Đại dân tộc thông qua Hiệp định Thương mại tự do Hàn – Mỹ, đã có hàng nghìn người tập trung tại quảng trường tòa thị chính Seoul tổ chức biểu tình; trong số này có rất nhiều sinh viên. Cuối cùng, cảnh sát phải dùng súng nước giải tán đám đông, bắt giữ 19 người biểu tình.


Người dân Seoul biểu tình phản đối Hiệp định Thương mại tự do Hàn - Mỹ 

Tối 23/11, lại có rất nhiều người dân tập trung ở quảng trường tòa thị chính Seoul tổ chức biểu tình. Cảnh sát đã điều động một lượng lớn lực lượng để ngăn chặn xảy ra xung đột.

 

 

Cùng ngày, Tổng liên đoàn Lao động dân chủ Hàn Quốc còn tuyên bố sẽ tổ chức bãi công vào ngày hôm nay (24/11), toàn lực ủng hộ hoạt động biểu tình tại Seoul, yêu cầu Quốc hội nước này dỡ bỏ dự luật Hiệp định Thương mại tự do.

Cũng trong ngày 23/11, thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, với việc nhiều đảng đối lập như Đảng Dân chủ phản đối, dân chúng và một số tổ chức đoàn thể tham gia biểu tình, không thể loại trừ khả năng nổ ra cuộc biểu tình quy mô lớn.

Sáng Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn