Seoul - gợi ý đáng giá cho kỳ nghỉ lễ 30/4

Kinh tếThứ Năm, 23/04/2015 04:35:00 +07:00

Seoul, Hàn Quốc có thể là một địa điểm du lịch tuyệt vời dành cho kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5 năm nay.

(VTC News) - Seoul, Hàn Quốc có thể là một địa điểm du lịch tuyệt vời dành cho kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 - 1/5 năm nay.

Với kỳ nghỉ được cho là khá dài này, nhiều người đã ngay lập tức chọn cho mình những chuyến du lịch tới các nước trong khu vực châu Á như Nhật Bản, Thái Lan hay Seoul, Hàn Quốc.
Hàn Quốc 1
Đây là thời điểm làn sóng K-Pop mang lại cho Hàn Quốc những đổi thay khác biệt khi lôi kéo được đông đảo các du khách trẻ tuổi đến với quốc gia này. Nổi bật nhất trong số đó là Psy với tác phẩm “Gangnam Style” mang lại sức ảnh hưởng mạnh mẽ với toàn cầu.

Chính vì thế, việc đến với Seoul, Hàn Quốc để gặp các thần tượng, được hưởng thụ cuộc sống tại một trong những thành phố lớn của châu Á hay tới thăm các địa điểm nổi tiếng thế giới sẽ là một trải nghiệm khó quên dành cho khách du lịch.

Dưới đây là gợi ý những địa điểm phải đến cho mỗi tour du lịch đến với xứ sở kim chi:

1.Tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc thông qua việc đến thăm đền Bongeusa

Đền Bongeusa là một thiền viện cổ kính giữa lòng Seoul hoa lệ. Ngôi đền thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi năm với vẻ đẹp tráng lệ cũng như ý nghĩa lịch sử to lớn của nó.
Bongeusa
Đền Bongeusa cổ kính giữa Seoul hoa lệ 
Đây là một trong những nơi thể hiện rõ nét nhất văn hóa của Hàn Quốc với các việc pha chế/ thưởng thức trà, làm đèn lồng đỏ hay các hoạt động rèn luyện độc đáo của riêng người dân quốc gia này.

Ngoài ra, tại đây còn diễn ra các hoạt động biểu diễn âm nhạc, múa dân gian, các trò chơi dân gian, múa truyền thống của Phật giáo (múa bướm, múa bara), cùng các hoạt động văn hóa của Phật tử nước ngoài đến từ Indonesia, Nepal, Tây Tạng, Mông Cổ, Nhật Bản, và những quốc gia Đông Nam Á khác.

2.Thưởng thức các món nướng kiểu Hàn Quốc

Nướng Hàn Quốc là điều khá quen thuộc tại nhiều cửa hàng trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, việc thưởng thức đồ nướng tại thành phố Seoul lại là một trải nghiệm khác biệt với nhiều người.
Đồ ăn Hàn Quốc
Đồ ăn Hàn Quốc đã được nhiều người ưa thích  
Đặc điểm chung của các cửa hàng đồ nướng món ăn hết sức đa dạng, phong phú với món chính là thịt, cá hay thậm chí cả các món lẩu thập cẩm (phụ thuộc vào từng mùa trong năm) làm nên một bàn yến tiệc vô cùng xa hoa.

Một số cửa hàng nổi tiếng tại thành phố Seoul, Hàn Quốc như làNhà hàng Song Jook Heon, Byeokje Galbi, Eulji Myun Oak, Imun Seolleongtang ...

3.Sống trong không khí cổ xưa tại cung Gyeongbukgung

Gyeongbokgung hay còn gọi Cung Cảnh Phúc là một hoàng cung nằm ở phía bắc Seoul, Hàn Quốc. Xây dựng lần đầu vào năm 1394 và tái thiết năm 1867, đây là cung điện chính và lớn nhất trong năm cung điện của triều đại của Hàn Quốc.
Gyeongbukgung
Vẻ đẹp tuyệt vời của cung Gyeongbukgung 

Ngoài ra, tại đây, du khách có thể được diện những bộ quần áo truyền thống của Hàn Quốc với mức giá miễn phí và có thể được sống lại trong không khí hoàng gia cổ xưa.

4.Shopping mệt nghỉ tại Myeong-dong
Myeong-dong
Myeong-dong 
Myeong-dong hay Myong-dong là một phường trong quận Jung-gu, Seoul, Hàn Quốc giữa Chungmu-ro, Eulji-ro, và Namdaemun-ro.Tại đây du khách có thể tìm thấy nhiều món đồ “trên trời dưới đất” và thoải mái mua sắm các loại quà lưu niệm dành cho người thân, gia đình sau chuyến đến thăm xứ sở kim chi.

5.Thăm Đài tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc

Với những khách du lịch quan tâm tới tình hình chính trị, Đài tưởng niệm chiến tranh tại Seoul là nơi mà họ muốn đến thăm nhất khi ghé chân tới thành phố này.
Đài tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc
Ước tính hàng trăm nghìn người đã hy sinh sau cuộc chiến tranh giữa 2 miền Triều Tiên và đến này tại Seoul, Đài tưởng niệm các chiến sỹ đã bỏ mạng. Hiện nay, du khách có thể chiêm ngưỡng những kỷ vật chiến tranh, các đồ họa thể hiện sự quyết liệt của cuộc chiến ngày trước.

An Khánh
Bình luận
vtcnews.vn