SEA Games ngày 15/11: Mưa vàng, Việt Nam vững hạng 3

Thể thaoThứ Ba, 15/11/2011 07:59:00 +07:00

(VTC News) - 15/11 quả là một ngày bội thu vàng của Đoàn TTVN với sự tỏa sáng của thể dục dụng cụ. Đã có lúc chúng ta vượt mặt Thái Lan vươn lên xếp thứ 2 BXH.

Sau một ngày thi đấu không hoàn thành chỉ tiêu (chỉ giành được 9 so với kỳ vọng 11HCV), Đoàn thể thao Việt Nam hy vọng sẽ thi đấu tốt hơn ở ngày hôm nay.

Mở màn cho ngày 15/9 là những cuộc cạnh tranh quyết liệt trên đường đua xanh, nơi có sự góp mặt của Phạm Thanh Nguyên, Nguyễn Hữu Việt hay Hoàng Quý Phước. Tuy nhiên, hy vọng lớn nhất vẫn nằm ở các môn võ.

Đầu tiên là Pencak Silat, môn được dự đoán sẽ đóng góp những tấm HCV đầu tiên trong ngày hôm nay khi Việt Nam góp mặt ở 3 nội dung chung kết là: Ganda nam (Nguyễn Thanh Tùng/Nguyễn Hữu Tuấn), Ganda nữ (Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Lan), Regu nam (Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Tiến Tài), Regu nữ (Nguyễn Thị Thuỷ, Phạm Thị Hà, Ngô Thị Quyên).

Hà Thanh sẽ hoàn thành mục tiêu 5 HCV tại SEA Games 26 ? (Ảnh: V.S.I)

Trong ngày hôm nay, môn Bắn súng tiếp tục bước vào thi nội dung chung kết 10m súng trường hơi nữ (Thẩm Thuý Hồng, Nguyễn Thị Phượng), 50m súng ngắn tự chọn nam (Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường). Chính vì vậy, bắn súng VN được kỳ vọng sẽ có thêm 1-2 tấm HCV nữa.

Do sáng nay thi đấu chủ yếu những môn không phải thế mạnh của Đoàn thể thao Việt Nam nên tính đến 11h30, chúng ta vẫn chưa giành thêm được HCV nào.

* Đầu giờ chiều, bắn súng là môn đầu tiên mang vàng về cho đất nước trong ngày hôm nay.

Xạ thủ Trần Quốc Cường đã cùng đồng đội Hoàng Xuân Vinh giành hai vị trí dẫn đầu ở nội dung  50m tự chọn nam.

Ở vòng loại, Quốc Cường liên tục dẫn đầu và giành được 557 điểm. Vào loạt bắn CK, anh có thêm 93,7 điểm để giành HCV với tổng cộng 650,7 điểm. Hoàng Xuân Vinh có 640,9 điểm giành HCV, còn VĐV người Kyu Maung (Myanmar) giành HCĐ, 638,7 điểm.

* Tiếp nối chiến tích của nữ hoàng kiếm chém Nguyễn Lệ Dung,  Nguyễn Thị Tươi giành HCV ở nội dung kiếm liễu nữ. Trận chung kết kiếm liễu nữ là cuộc đấu nội bộ của Việt Nam, giữa Nguyễn Thị Tươi và Lê Thị Bích. Kết quả là Nguyễn Thị Tươi thắng và giành HCV, còn Lê Thị Bích nhận HCB.

Trước đấy nửa giờ đồng hồ, Vũ Thành An đã để thua sát nút đối thủ người Philippines 14-15 trong trận chung kết, nhận HCB nội dung kiếm chém nam.

*Sau hai ngày "khát vàng", Taekwondo rốt cuộc cũng tìm lại được phong độ. Ở nội dung Taekwondo đối kháng nữ dưới 73 kg, Hà Thị Nguyên đã vượt qua đối thủ người Campuchia Sorn Davin với tỷ số 2-1 ở trận chung kết.

* Trần Thị Diệu Ninh là cái tên tiếp theo ghi danh lên bảng vàng SEA Games.  Đánh bại Orain Bagunne với tỷ số 6-4 trong trận chung kết hạng cân dưới 55kg dành cho nữ, Vật VN có chiếc HCV thứ 2 và cũng là tấm HCV thứ 30 của đoàn TTVN.

Dù có những lùm xùm trước khi sang Indo nhưng các đô vật Việt Nam vẫn nỗ lực hết mình vì tổ quốc (Ảnh: V.S.I)

Đến lúc này, chúng ta vẫn đứng vững ở vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp, bỏ khá xa đoàn thứ 4 là Singapore.

* Chưa dừng lại ở đây, Vật và Thể dục dụng cụ tiếp tục chứng tỏ vị thế đáng gờm trong khu vực.

Tại nhà thi đấu Indonesia Palembang, bộ đôi Phan Thị Hà Thanh, Hoàng Cường giành thêm 2 tấm HCV nữa cho TDDC. Hà Thanh tuyên bố, ở SEA Games lần này, mục tiêu của chị là 5 lần bước lên bục cao nhất, và có vẻ với phong độ của người vừa có suất vào thẳng Olympic, kì tích ấy không còn quá xa.

Lão tướng Trần Văn Dực cũng dễ dàng đánh bại Torres (Philippines) và Chum Chivinn (Campuchia) để đăng quang ở nội dung 120kg.

* Lần đầu ra sân chơi khu vực, Vovinam đang để lại ấn tượng cực kì sâu sắc. VĐV Duy Khánh đã xuất sắc đánh bại đối thủ đến từ Campuchia để mang về tấm HCV thứ 34 cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ngày vàng của Thể dục dụng cụ được tiếp nối bằng 2 chiếc HCV chỉ cách nhau có ít phút của Đỗ Thị Ngân Thương (nội dung xà lệch) và Phạm Phước Hưng (nội dung vòng treo). Như vậy, tính từ đầu giải, bộ môn này đã mang về cho chúng ta tới 6 tấm HCV.


Sự trở lại ấn tượng của Ngân Thương (Ảnh: V.S.I)

Chưa đầy 10 phút sau chiếc HCV của Phạm Phước Hưng, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đón thêm tin vui đến từ VĐV Đào Xuân Cường khi anh xuất sắc cán đích đầu tiên ở cự ly 400m rào nam.

Cơn mưa vàng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi nữ hoàng điền kinh Trương Thanh Hằng giành HCV ở nội dung 800m nữ, nâng tổng số HCV của chúng ta lên con số 38. Hiện, Đoàn Việt Nam chỉ còn xếp Thái Lan, đứng thứ nhì, đúng 2 HCV.

Trương Thanh Hằng giành tấm HCV thứ 2 tại SEA Games (Ảnh: V.S.I)

Tiếp bước những Xuân Cường và Thanh Hằng, Dương Văn Thái và Nguyễn Văn Hùng lại khiến hàng triệu trái tim hâm mộ nước nhà phải rung lên khi liên tiếp giành thêm 2 chiếc HCV nữa cho Đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung 800m nam và nhảy xa 3 bước.

Chỉ đúng vài phút sau tin vui từ bộ môn nữ hoàng, "búp bê" Ngân Thương và "công chúa nhỏ" Hà Thanh thêm một lần nữa thăng hoa ở nội dung cầu thăng bằng và xà kép. Chiếc HCV thứ 41 và 42 này đã chính thức đưa Đoàn Việt Nam vượt lên trên Thái Lan và tạm đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Vẫn ở nội dung Thể dục dụng cụ, VĐV Nguyễn Tuấn Đạt xuất sắc giành HCV ở nội dung cầu tay quay. Không lâu sau đó tới lượt Nguyễn Hà Thanh lên ngôi ở nội dung nhảy ngựa nam, nâng tổng số HCV của Đoàn Việt Nam lê
n con số 44.


Quân Hào

Bình luận
vtcnews.vn