SEA Games lao đao: Thêm một âm mưu đánh bom cảm tử

Thể thaoThứ Sáu, 22/11/2013 07:05:00 +07:00

(VTC News) - 3 người đàn ông đã bị bắt khi đang lên kế hoạch đánh bom những nhà thời Hồi giáo ở Myanmar.

(VTC News) - 3 người đàn ông đã bị bắt khi đang lên kế hoạch đánh bom cảm tử những nhà thời Hồi giáo ở Myanmar.

Cả ba nghi phạm đến từ bang miền Tây Rakhine, nơi những vụ bạo lực liên miên trong thời gian qua đã khiến hàng chục người chết và hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Rohingya.

Một quan chức cảnh sát cho biết với hãng tin AFP: “Họ đang có kế hoạch đánh bom các nhà thờ Hồi giáo sau khi dự khóa huấn luyện ở Kayin, miền Nam Myanmar. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
An ninh đang là mối lo lớn ở Yangon nói riêng và Myanmar nói chung. 

Được biết, người đàn ông đầu tiên bị bắt trong một cuộc đột kích bất ngờ của cảnh sát vào một nhà nghỉ ở cố đô Yangon hôm 13/11 khi hắn đang chế tạo bom bằng các chất liệu tự chế. Ba ngày sau đó, đã có thêm 2 người đàn ông khác bị bắt vì tình nghi dính líu đến vụ việc trên. Theo cảnh sát, những người này đã được phát cho 2 kíp nổ và một số lượng không nhỏ thuốc nổ.

An ninh đang là một trong những mối lo ngại lớn nhất ở Myanmar, nhất là trong hoàn cảnh đất nước này chuẩn bị đăng cai tổ chức Sea Games 27.

Tháng trước, một vụ đánh bom đã được thực hiện tại khách sạn Traders ở Yangon khiến cho một du khách người Mỹ bị thương, và nó ngay lập tức bị chính phủ Mỹ xếp vào “hành động khủng bố”. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này nhưng các nhà chức trách cho biết những kẻ tình nghi bị bắt có liên quan đến phiến quân ở Kayin.


Mâu thuẫn giữa cộng đồng người Hồi giáo Rohingya và những người theo đạo Phật cũng trở nên căng thẳng hơn trong thời gian gần đây ở quốc gia Đông Nam Á này, khiến cho hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn.

Lãnh đạo Myanmar đã phải lên tiếng trấn an các quốc gia Đông Nam Á tham dự SEA Games và khẳng định sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các VĐV, quan chức, CĐV trong tháng 12 này.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn