SEA Games 31: Hai chị em Mỹ Hạnh-Mỹ Trang rủ nhau vô địch vật tự do

SEA Games 32Thứ Tư, 18/05/2022 18:45:01 +07:00
(VTC News) -

Hai chị em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Trang rủ nhau đăng quang cùng ngày tại đấu trường SEA Games 31.

18/5 là ngày đặc biệt của 2 chị em Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1997) và Nguyễn Thị Mỹ Trang (sinh năm 2001). Hai chị em quê Thừa Thiên – Huế đã mang về 2 tấm HCV ở nội dung vật tự do nữ cho Việt Nam tại SEA Games 31.

Mỹ Hạnh bảo vệ thành công chức vô địch ở hạng cân 62kg, còn Mỹ Trang lần đầu tiên được bước lên bục cao nhất tại một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á ở nội dung 57kg.

“Thật tuyệt vời khi 2 chị em được đứng trên bục cao nhất tại SEA Games 31. Bố, mẹ và cả ĐT vật đã đi từ Huế để tới đây cổ vũ cho bọn em. Khi biết hai chị em đều giành HCV, bố mẹ em đều rất hạnh phúc.” – Mỹ Hạnh chia sẻ.

SEA Games 31: Hai chị em Mỹ Hạnh-Mỹ Trang rủ nhau vô địch vật tự do - 1

Hai chị em Mỹ Hạnh - Mỹ Trang cùng nhận HCV SEA Games 31 (Ảnh: Thành Đỗ)

Mỹ Trang có phần rụt rè hơn, nhưng cô cũng tự hào với tấm HCV SEA Games đầu tiên của mình

“Em rất vui và vỡ òa trong hạnh phúc khi giành chức vô địch. Đôi lúc em cũng cảm thấy hồi hộp vì bầu không khí trong Nhà thi đấu nhưng nhìn chung vẫn tự tin.” – Mỹ Trang cho biết.

Trong ngày thi đấu 18/5, hạng cân của Mỹ Trang thi đấu trước, thế nên Mỹ Hạnh có cơ hội để quan sát cô em gái mình thì đấu.

“Trang phòng thủ và tấn công đều tốt. Em ấy đang ở độ tuổi phát triển và dần hoàn thiện về kỹ - chiến thuật. Trang là em gái và cũng là người bạn đồng hành của em trên hành trình thanh xuân này.

Em cũng có chút lo lắng khi xem Trang thi đấu, nhưng vì đã tập luyện cùng nhau nên em luôn tin vào khả năng của em gái.” – Mỹ Hạnh nhận xét.

“Nếu có ngày em thắng được chị thì quá tuyệt vời. Bọn em thường xuyên tập luyện và hỗ trợ cho nhau khi thi đấu. Không phải là chị em mà nhường nhau đâu. Trên sàn đấu, bọn em là đối thủ, như vậy thì mới giúp nhau phát triển được. Tuy nhiên 2 chị em đấu ở 2 hạng cân khác nhau nên cũng không gặp khi thi đấu.” – Mỹ Hạnh nói thêm.

SEA Games 31: Hai chị em Mỹ Hạnh-Mỹ Trang rủ nhau vô địch vật tự do - 2

Nguyễn Thị Mỹ Trang lần đầu tiên giành HCV SEA Games hạng cân 57kg vật tự do (Ảnh: Thành Đỗ)

Gia đình Mỹ Hạnh và Mỹ Trang còn có 2 em gái cũng đang theo môn vật là Mỹ Linh (sinh năm 2003) và Mỹ Tiên (sinh năm 2005). Hiện Mỹ Linh đang ở trong đội tuyển đấu vật trẻ Việt Nam và cùng tập luyện với 2 chị ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia.

“SEA Games 31 này chính là kỷ niệm đáng nhớ nhất của 2 chị em. Đây là lần đầu tiên cả 2 chị em cùng tham dự một kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á tại Việt Nam, đặc biệt nhất là 2 chị em đều giành được HCV. Đây chính là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời em tới bây giờ.” – Mỹ Hạnh nói.

SEA Games 31: Hai chị em Mỹ Hạnh-Mỹ Trang rủ nhau vô địch vật tự do - 3

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games vật tự do hạng cân 62kg (Ảnh: Thành Đỗ)

Ngoài thành công của 2 chị em Mỹ Hạnh – Mỹ Trang, các nữ đô vật Việt Nam thi đấu ngày 18/5 gồm Nguyễn Thị Xuân (50kg), Kiều Thị Ly (53kg), Lại Diệu Thương (68kg) và Đặng Thị Linh (76kg) đều giành HCV. Như vậy đoàn Việt Nam đang thống trị tuyệt đối ở các nội dung vật khi giành trọn bộ 12/12 HCV. Trong đó Nguyễn Thị Xuân, Kiều Thị Ly và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là 3 VĐV bảo vệ thành công HCV SEA Games.

Ngày 19/5, môn đấu vật sẽ bước vào ngày thi đấu cuối cùng với nội dung vật tự do nam.

Thành Đỗ
Bình luận
vtcnews.vn