SEA Games 30: U22 Campuchia đứng đầu bảng A, thành tích ghi bàn ngang U22 Việt Nam

Thể thaoThứ Tư, 27/11/2019 21:28:00 +07:00

U22 Campuchia tạm đứng đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 30 sau trận thắng U22 Đông Timor.

Ở môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Campuchia có lẽ là đội tuyển duy nhất ngoài chủ nhà U22 Philippines không bất lợi khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo do đã quá quen với điều kiện thi đấu này ở quê nhà. Chạm trán đội bóng yếu nhất bảng là U22 Đông Timor, đoàn quân do HLV Felix Dalmas dẫn dắt càng được dịp phô diễn năng lực tốt nhất.

U22 Campuchia hoàn toàn áp đảo đối thủ trong suốt trận đấu và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên trong hiệp một, họ chỉ ghi được một bàn ở phút thứ tám do công của Sin Kakada với một pha dàn xếp đá phạt có phần may mắn.

u22 campuchia

 U22 Campuchia (áo xanh) quá quen với sân cỏ nhân tạo.

U22 Đông Timor chỉ đủ sức chống đỡ đến phút 70 trước khi nhận những bàn thua liên tiếp. Cầu thủ 27 tuổi Keo Sokpheng là người chơi nổi bật nhất với những pha đi bóng đột phá, tạo điều kiện cho đồng đội ghi hai bàn trước khi tự mình nâng tỉ số lên 4-0. Ở phút đá bù giờ thứ hai, U22 Campuchia ghi thêm một bàn do công của Reung Bunheing. 

Chiến thắng với tỉ số 5-0 giúp U22 Campuchia tạm đứng đầu bảng A, cùng được 4 điểm như U22 Myanmar nhưng hơn chỉ số phụ. Họ ghi được 6 bàn thắng, ngang với thành tích của U22 Việt Nam hiện tại. Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Felix Dalmas được nghỉ.

Ở trận đấu diễn ra trước đó của bảng A, đội chủ nhà U22 Philippines tiếp tục gây thất vọng khi để thua U22 Myanmar với tỉ số 1-2. 

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn